Congo: Hàng chục người bị kết án tử hình vì vụ sát hại các chuyên gia LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/1, một luật sư cho biết khoảng 50 người đã bị kết án tử hình, trong đó nhiều đối tượng bị kết án vắng mặt, ở CHDC Congo do có liên quan đến vụ sát hại các chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) Zaida Catalan và Michael Sharp vào năm 2017.
Chú thích ảnh
Chuyên gia Liên hợp quốc Zaida Catalan and Michael Sharp. Ảnh: Thomas Fessy/Twitter

Luật sư Tresor Kabangu, người đại diện cho một số bị cáo trong phiên tòa, cho biết một quan chức nhập cư địa phương nằm trong số những người bị tuyên án tử hình, trong khi một đại tá quân đội bị tuyên án 10 năm tù. CHDC Congo đã có lệnh cấm thi hành án tử hình kể từ năm 2003 nên những người bị kết án sẽ chỉ phải chịu án chung thân.

Bà Catalan, một người Thụy Điển và ông Sharp, một người Mỹ, bị những đối tượng có vũ trang chặn dọc đường, đưa vào một cánh đồng và hành quyết, khi họ đang điều tra về bạo lực giữa lực lượng chính phủ và một lực lượng dân quân ở vùng trung tâm Kasai vào tháng 3/2017.

Các quan chức CHDC Congo đã cáo buộc lực lượng dân quân Kamuina Nsapu gây ra vụ việc. Sau đó, nhà chức trách cũng bắt giữ một đại tá quân đội và một số quan chức tiếp tay cho phiến quân.

Sau phiên tòa kéo dài gần 5 năm do liên tục bị trì hoãn, cũng như một số bị cáo đã chết trong khi bị giam giữ, một tòa án quân sự ở thành phố Kananga đã đưa ra phán quyết vào ngày 29/1.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, bà Ann Linde từng kêu gọi nhà chức trách của CHDC Congo hợp tác với cơ chế của LHQ liên quan đến cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.