Nhật Bản xem xét bổ sung gói kích thích kinh tế

Ngày 11/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ nhanh chóng triển khai bổ sung các biện pháp kích thích kinh tế nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Chú thích ảnh
Nhiều nhà hàng phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Abe cho biết chính phủ sẽ xem xét áp dụng thêm các biện pháp như hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trả tiền thuê mặt bằng, hỗ trợ sinh viên mất việc làm thêm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng các khoản trợ cấp dành cho các công ty bị giảm doanh thu. Gói biện pháp mới này nhằm giúp giảm nhẹ những tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế Nhật Bản đang bên bờ vực suy thoái sâu, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu giảm và lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia ở nước này được gia hạn đến hết tháng 5. 

Ông Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng hành động, đồng thời khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng lập ngân sách bổ sung thứ 2 để kịp đưa ra Quốc hội thông qua trong kỷ họp hiện tại dự kiến kết thúc ngày 17/6 tới. Ông cho biết quy mô của ngân sách này sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế các tỉnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa hiện được áp đặt trên toàn quốc. 

Tháng trước, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra gói kích thích kinh tế 1.100 tỷ USD. Gói này tập trung vào các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho các hộ gia đình và các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ bị tổn thương bởi đại dịch. Tuy nhiên, các nhà lập pháp trong liên minh cầm quyền đang kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ vì quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đưa ra đầu tuần trước làm tăng khả năng sẽ có nhiều vụ phá sản và tình trạng mất việc làm tràn lan.

Một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters cho thấy giới chuyên gia nhận định nền kinh tế Nhật Bản có thể suy giảm trong 3 tháng đầu năm nay, đánh dấu quý giảm thứ hai liên tiếp. Nếu điều này thực sự xảy ra, nghĩa là nền kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái khi đại dịch COVID-19 “tàn phá” hoạt động kinh doanh và tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Theo dự báo từ cuộc khảo sát của Reuters, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý I/2020 có thể giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu chính thức sẽ được Chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày 18/5 tới.

Cùng ngày 11/5, chính quyền thành phố Tokyo đã bắt đầu giải ngân khoản tiền trợ cấp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đình chỉ hoạt động từ ngày 16/4 đến ngày 6/5 vì đại dịch COVID-19. Theo đó, mỗi chủ sở hữu một doanh nghiệp được trợ cấp 500.000 yen (4.700 USD), sở hữu nhiều doanh nghiệp nhận được 1 triệu yen. Chính quyền Tokyo có kế hoạch thực hiện chương trình trợ cấp tương tự đối với các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động đến cuối tháng này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Moskva cảnh báo về ‘chiến dịch săn lùng người Nga trên toàn thế giới’

Moskva cảnh báo về ‘chiến dịch săn lùng người Nga trên toàn thế giới’

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân thận trọng khi ra nước ngoài, cho rằng đang diễn ra một chiến dịch “săn lùng người Nga trên toàn thế giới”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Montenegro bắt giữ và trục xuất blogger quân sự Mikhail Zvinchuk, người sáng lập kênh Telegram Rybar, cùng một số cộng sự.

Hệ thống tên lửa AMRAAM của Mỹ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk tại khu vực ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với sự ‘tàn phá khủng khiếp’

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 17/10 cảnh báo Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân thông qua đàm phán hoặc đối mặt với hành động quân sự có sức tàn phá lớn từ Washington. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép với Tehran, đồng thời tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Tây Bán cầu.

Tỷ phú Elon Musk lần đầu công khai mẫu Tesla Roadster có khả năng bay. Ảnh: Tesla

Ô tô bay của Tesla khó tạo cú hích lớn về doanh số

Tesla trình làng mẫu Roadster thế hệ mới với màn trình diễn nhào lộn và khả năng bay gây chú ý, nhưng giới phân tích cho rằng siêu xe này khó mang lại nguồn thu đáng kể, trong bối cảnh hãng chịu sức ép chuyển các khoản đầu tư công nghệ đắt đỏ thành lợi nhuận.