Đại tá Michael Randrianirina (giữa) - người đứng đầu Đơn vị Hành chính và Kỹ thuật (CAPSAT - đứng đầu quân đội Madagascar) phát biểu trước những người biểu tình phản đối Chính phủ tại thủ đô Antananarivo, ngày 14/10/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Lễ tuyên thệ được tiến hành tại Tòa án Hiến pháp Tối cao ở thủ đô Antananarivo và diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) trước đó tuyên bố việc thay đổi chính quyền tại Madagascar là vi hiến, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục trật tự Hiến pháp tại nước này, trong khi Liên minh châu Phi (AU) cũng đã tạm đình chỉ tư cách thành viên của Madagascar.
Các nguồn tin dẫn lời ông Randrianirina cho biết một Hội đồng quân sự lâm thời sẽ tạm điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài từ 18 - 24 tháng cho đến khi tiến hành được cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, lộ trình chi tiết và cụ thể vẫn chưa được công bố.
Madagascar vừa trải qua một cuộc chính biến lớn, bắt nguồn từ các cuộc biểu tình rầm rộ từ ngày 25/9 để phản đối tình trạng thiếu điện và nước sinh hoạt. Biểu tình, có lúc biến thành bạo loạn, với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, trong đó có cả quân đội, đã khiến Tổng thống Andry Rajoelina phải sang nước khác lánh nạn. Hiện trang web của Chính phủ Madagascar không cung cấp thông tin gì về Tổng thống Rajoelina, người trước đó đã nói rằng ông phải ra đi vì sự an toàn của bản thân trước những diễn biến căng thẳng ở trong nước.
Đến ngày 14/10, Đại tá Randrianirina tuyên bố CAPSAT giành quyền kiểm soát đất nước, giải tán hầu hết các cơ quan nhà nước và lên kế hoạch thành lập hội đồng lâm thời điều hành quá trình chuyển tiếp. LHQ đã bày tỏ quan ngại trước những thay đổi chính trị ở đảo quốc Ấn Độ Dương này. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stéphane Dujarric, ngày 16/10 cho biết Tổng Thư ký António Guterres kêu gọi cần sớm khôi phục trật tự Hiến pháp và tôn trọng pháp quyền ở Madagascar. Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf cũng ra kêu gọi các lực lượng ở Madagascar tôn trọng nhà nước pháp quyền.
Trong khi đó, Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) thành lập nhóm các nhà lãnh đạo kỳ cựu nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tại Madagascar. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Cơ quan phụ trách về chính trị, quốc phòng và hợp tác an ninh của SADC - Tổng thống Malawi Peter Mutharika - cho biết nhóm sẽ do cựu Tổng thống Malawi Joyce Banda dẫn đầu nhằm thúc đẩy hòa bình và đối thoại tại Madagascar.