Mỹ bác tin ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác thông tin Washington tạm ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine, đồng thời kêu gọi Moskva và Kiev tập trung tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

marco-rubio-5226.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Samarkand (Uzbekistan), Ngoại trưởng Rubio khẳng định “không có sự gián đoạn nào” trong việc chia sẻ tình báo với Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã nối lại hoạt động này sau 3 ngày tạm dừng.

Liên quan khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, ông Rubio cho biết các bên đã thảo luận về cuộc gặp, song chưa xác nhận liệu kế hoạch đã được thống nhất hay chưa.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột, cho rằng các bên cần tập trung vào mục tiêu này. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng sang quốc gia khác, chẳng hạn khi thiết bị bay không người lái bị gây nhiễu điện tử, chệch hướng và bay vào lãnh thổ nước láng giềng. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ đồng thời nêu rõ Washington không thấy lợi ích nào từ cuộc chiến này.

Những phát biểu trên được đưa ra khi Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy đàm phán, đồng thời chỉ trích ông Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine chưa thực sự muốn chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận nhập khẩu nhiên liệu diesel với Nga và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt nhằm duy trì Moskva tại bàn đàm phán, động thái vấp phải phản ứng từ Kiev.

Phương Hoa/TTXVN

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới không chỉ mang tính quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội mà còn trở thành bước khởi động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, khi các nhân vật tiềm năng của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đẩy mạnh vận động tranh cử trên toàn quốc.

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến công du Uzbekistan và Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy Washington đang đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, coi năng lượng, thương mại và đầu tư là những công cụ quan trọng để củng cố vị thế tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược.

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.