Khu bán rượu vang tại một siêu thị ở thủ đô Washington D.C. Ảnh minh họa: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cuộc khảo sát của Nanos với 1.104 người Canada chỉ ra rằng 69% số người được hỏi không có ý định tiếp tục mua rượu Mỹ và khoảng 5% có phần do dự. Trong khi đó, năm 2025, Nanos ghi nhận tỷ lệ 70% người Canada không có ý định hoặc không chắc chắn đối với việc mua rượu Mỹ.
Những quan điểm này được thể hiện mạnh mẽ trên khắp cả nước, với số lượng người dân British Columbia hiếm khi hoặc không lựa chọn mua rượu Mỹ cao nhất (80,9%) và tỷ lệ thấp nhất ở vùng đồng bằng với 69,7%. Trong khi đó, Alberta và Saskatchewan là hai tỉnh duy nhất tại Canada không cấm rượu Mỹ.
Người sáng lập Nanos Research, ông Nik Nanos cho biết, dữ liệu trên không chỉ giúp các Thủ hiến ở các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada hiện duy trì lệnh cấm rượu Mỹ giữ vững lập trường của mình, mà còn là thông điệp với ngành công nghiệp rượu của Mỹ. Theo ông, động thái này đang cung cấp cho các nhà kinh doanh rượu vang, rượu mạnh và rượu chưng cất của Mỹ, lý lẽ để đề xuất với chính quyền Mỹ rằng nếu muốn người Canada mua rượu vang và rượu mạnh của Mỹ, con đường tốt nhất là hai nước phải đạt được thỏa thuận và đưa mọi thứ trở lại bình thường.
Người Mỹ từ lâu đã coi lệnh cấm rượu là một vấn đề gây khó chịu trong cuộc chiến thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn vấn đề này như một trong những lý do đằng sau mối đe dọa áp thuế 50% mới, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 19/8 tới. Tuy nhiên, Thủ hiến của nhiều tỉnh tại Canada đã tỏ rõ thái độ không chấp thuận bất cứ một nhượng bộ nào.
Nghiên cứu cũng cho thấy người Canada lớn tuổi có nhiều khả năng phản đối việc mua rượu Mỹ hơn, với 75% người Canada từ 55 tuổi trở lên cho biết họ sẽ không mua rượu Mỹ nếu nó được bày bán trở lại, so với tỷ lệ 60% người Canada từ 18 - 34 tuổi có cùng lựa chọn.
Theo ông Nanos, khi quan hệ Canada-Mỹ ổn định và đạt được hiệp định thương mại tự do, người Canada có thể sẽ ngừng phản đối những mặt hàng mang tính biểu tượng đến từ Mỹ.