Biểu tượng tập đoàn Chevron. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN
Trước đó, hôm 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quyết định thu hồi giấy phép mà nước này cấp cho Chevron từ năm 2022 để hoạt động và xuất khẩu dầu từ Venezuela với lý do chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro không thực hiện cải cách bầu cử và đẩy mạnh việc hồi hương người di cư.
Theo Fedecámaras, việc thu hồi giấy phép của Chevron có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Venezuela vì một lượng lớn ngoại tệ vào Venezuela có nguồn gốc từ ngành công nghiệp dầu khí. Tuy nhiên, Chính phủ Venezuela đã bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán của Fedecámaras.
Trước đó, Tổng thống Maduro khẳng định Venezuela vẫn mở cửa cho các khoản đầu tư quốc tế vào lĩnh vực dầu khí và hóa dầu.
Kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1 năm nay, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ không cần dầu của Venezuela và để ngỏ khả năng thu hồi giấy phép hoạt động của Chevron. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông g Trump đã theo đuổi chính sách trừng phạt "gây sức ép tối đa" đối với Chính phủ Tổng thống Maduro, đặc biệt là nhắm vào ngành năng lượng của Venezuela.