Phố Wall quan ngại về kết quả kinh doanh của Chevron

Các nhà phân tích Phố Wall đang hạ dự báo kết quả kinh doanh đối với Chevron Corp. Các nhân viên của công ty này đang lo ngại rằng có khả năng sẽ bị mất việc làm do hàng loạt hoạt động trì trệ có thể kéo dài sang năm 2024.
Chú thích ảnh
 Biểu tượng tập đoàn Chevron tại một trạm xăng ở El Segundo, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Năm 2023 hoạt động của Chevron đã bị ảnh hưởng do sự thay đổi kế hoạch tại hai khu vực sản xuất dầu quan trọng là lưu vực Permian của Mỹ và Kazakhstan (Ca-dắc-xtan), đồng thời công ty không hy vọng nhiều về thương vụ mua lại đối thủ Hess Corp trị giá 53 tỷ USD.

Vào tháng 10/2023, Giám đốc điều hành Michael Wirth cho biết sản lượng tại Kazakhstan sẽ có khả năng giảm 50.000 thùng/ngày trong năm 2023 do bảo trì và thay đổi thiết bị. Tại lưu vực Permian, sản lượng của Chevron đã giảm 2% trong quý III/2023 so với quý trước đó. Tuy nhiên, các quan chức dự kiến kết thúc năm nay sản lượng ở khu vực này sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu của Chevron tính đến thời điểm hiện tại đã giảm 15%, thấp hơn so với cổ phiếu của bốn đối thủ lớn - BP, Exxon Mobil, Shell và TotalEnergies.

Giám đốc Tài chính Pierre Breber của Chevron cho biết hoạt động sản xuất dầu khí, hoạt động của các nhà máy lọc dầu và các dự án giảm thiểu carbon đều không thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.

Theo công ty đầu tư LSEG, bảy công ty ở Phố Wall đã hạ dự báo thu nhập quý IV/2023 của Chevron trung bình là 12% trong 30 ngày qua. Không có công ty nào trong số 15 công ty mà LSEG theo dõi nâng dự báo.

Vân Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.