Nga không loại trừ khả năng đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Nga cho rằng sẽ "rất khó" cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ vốn rơi xuống mức thấp như thời Chiến tranh Lạnh do những cáo buộc liên quan đến can thiệp bầu cử cũng như các vấn đề Syria và Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu với hãng tin Interfax ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng sau. Trong khi đó, Mỹ lại tiếp tục chỉ trích Nga can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ một cách vô căn cứ.
 
Ông Ryabkov cho biết Bộ Ngoại giao Nga không loại trừ khả năng có các biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ chống lại các công dân Nga khi cáo buộc họ âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử thổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Theo ông Ryabkov, Nga có danh sách các công dân Mỹ bị hạn chế vào Nga và Moskva cũng có các hình thức đáp trả khác nữa. Trước đó, ngày 16/2 vừa qua, Văn phòng của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, một thành viên bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ và là người phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016, đã công bố bản cáo trạng trong đó cáo buộc 3 công ty Nga và 13 công dân nước này can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ giai đoạn 2014-2016 nhằm ủng hộ doanh nhân Donald Trump và làm mất uy tín đối thủ Hillary Clinton.

Quan chức ngoại giao Nga cũng cho biết nước này đã đạt được tiến bộ lớn trong công tác chuẩn bị cho vụ kiện Mỹ về vấn đề tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ, nhưng chưa có thời gian cụ thể về vụ kiện. Theo ông Ryabkov, Nga đã thu thập được tất cả các bằng chứng liên quan.

Hồi tháng 8/2017, Mỹ đã buộc Nga phải đóng cửa 3 tòa nhà ngoại giao của nước này ở San Francisco, New York và Washington sau khi hai nước áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau do cái mà Washington gọi là những âm mưu của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Động thái của Mỹ cũng được xem là nhằm đáp trả việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi giới chức Mỹ tiến hành lục soát Văn phòng Thương vụ Nga tại thủ đô Washington. Đại diện Thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik gọi vụ lục soát này là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga - Mỹ tranh cãi tại HĐBA về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria
Nga - Mỹ tranh cãi tại HĐBA về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria

Ngày 5/2, Mỹ và Nga đã chỉ trích lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy cơ quan này ra một tuyên bố chỉ trích các vụ tấn công được cho là sử dụng khí clo ở Syria khiến nhiều người bị thương vài ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN