Nga bắn hạ máy bay không người lái ở Moskva

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 18/8, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái đang hướng về phía các cơ sở hạ tầng ở thủ đô Moskva và tỉnh Moskva lân cận.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nga phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào toà nhà trung tâm thương mại trên đại lộ Likhacheva ở thủ đô Moskva, ngày 24/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, sau khi lực lượng phòng không Nga bắn trúng, máy bay không người lái này đã đổi hướng và rơi xuống một tòa nhà không có người ở gần kè Krasnopresnenskaya tại thủ đô Moskva, không gây thương vong hay hỏa hoạn. 

Trước đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 1 máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang bay về phía thủ đô của Nga. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái này đã rơi xuống trung tâm triển lãm Expocenter ở Moskva, không gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà. Các cơ quan khẩn cấp cho biết một phần bức tường bên ngoài tòa nhà đã bị sập với diện tích khoảng 30 m2. 

Cùng ngày, bộ phận không lưu cho biết sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn vào sáng 18/8, khiến 14 chuyến bay đến và đi từ sân bay phải trì hoãn. 5 trong số 8 chuyến bay đến sân bay này đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác. Các sân bay khác ở Moskva gồm Sheremetyevo và Domodedovo cũng đã phải trì hoãn việc hạ cánh của một số máy bay. Hiện các sân bay tại Moskva đã hoạt động bình thường trở lại.

Trần Quyên  (TTXVN)
Sân bay Moskva phải đóng cửa vì cảnh báo máy bay không người lái
Sân bay Moskva phải đóng cửa vì cảnh báo máy bay không người lái

Sân bay Quốc tế Vnukovo, nằm ở phía tây nam thủ đô Moskva, đã phải đóng cửa trong 1 giờ, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ dịch vụ khẩn cấp đưa tin hôm 11/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN