Mỹ và Ukraine tiếp tục đàm phán tại Riyadh

Ngày 25/3, phái đoàn của Mỹ và Ukraine tiếp tục đàm phán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Đây là lần gặp thứ hai giữa hai bên trong vòng 3 ngày qua nhằm thảo luận về một đề xuất ngừng bắn có giới hạn giữa Ukraine và Nga.
Chú thích ảnh
Khách sạn Ritz-Carlton ở Riyadh, Saudi Arabia, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine, ngày 23/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, đại diện của Washington đã lần lượt gặp các phái đoàn của Kiev trong ngày 23/3 và của Moskva ngày 24/3. Phía Ukraine cho biết cuộc đàm phán đầu tiên với phía Mỹ diễn ra "tích cực và tập trung", trong khi Moskva và Washing thông báo đã có cuộc đàm phán “khả quan” về đề xuất ngừng bắn hẹp trên Biển Đen để tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa trở lại. 

Liên quan đến cuộc đàm phán kỹ thuật Nga - Mỹ kéo dài hơn 12 giờ tại Riyadh ngày 24/3, ông Grigory Karasin, một thành viên đoàn đàm phán của Moskva đánh giá cuộc gặp “khó khăn nhưng mang tính xây dựng".     

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong một phát biểu ngày 25/3, ông Karasin, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga cho biết lập trường hai bên về Ukraine không phải lúc nào cũng trùng khớp, nhưng tại Riyadh hai bên đã có cơ hội tìm kiếm một hình thức tương tác cả trong trường hợp này. 

Ông cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, chi tiết và phức tạp, khó khăn nhưng hữu ích.  Theo ông, đó là một cuộc đối thoại xây dựng cần thiết và phía Mỹ cũng mong muốn điều đó.  Nhà đàm phán Nga cũng cho biết hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán và có sự tham gia của đại diện quốc tế, trước hết là Liên hợp quốc và một số nước khác.

Cuộc gặp tại Riyadh cũng thảo luận về quan hệ Nga - Mỹ, bên cạnh chủ đề về Ukraine. Tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia Nga cho biết, Moskva quan tâm đến việc nhập khẩu phụ tùng cho máy bay chở khách Boeing do Mỹ sản xuất và khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước.

Đổi lại, Nga có thể cho phép các hãng hàng không Mỹ bay qua Siberia sau lệnh cấm từ năm 2022, và xóa tên Mỹ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện,động thái sẽ giúp các công ty Mỹ dễ dàng quay trở lại thị trường Nga hơn. 

Dự kiến, Điện Kremlin và Nhà Trắng sẽ công bố tuyên bố chung của cuộc đàm phán tại Riyadh trong ngày 25/3.

Tâm Hằng - Thúc Anh             (TTXVN)

Dành cho bạn

Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện tại hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo sau khi quét qua khu vực này.

Hội nghị COP31 thúc đẩy AI có trách nhiệm với khí hậu

Hội nghị COP31 thúc đẩy AI có trách nhiệm với khí hậu

Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đăng cai Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) - tuyên bố sẽ thúc đẩy “trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với khí hậu” và yêu cầu các tập đoàn công nghệ vận hành các trung tâm dữ liệu bằng năng lượng sạch sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu tại hội nghị diễn ra vào tháng 11 tới.

Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Ngày 21/9, Chính phủ Mexico thông báo quyết định hạn chế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng tại trường học từ ngày 3/11 tới, nhằm giảm tác động của việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình đối với học tập của trẻ em.

Nhật Bản thúc đẩy dự án phát triển vật liệu thay thế đất hiếm

Nhật Bản thúc đẩy dự án phát triển vật liệu thay thế đất hiếm

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) thông báo kế hoạch khởi động một dự án quốc gia quy mô lớn nhằm nghiên cứu phát triển các vật liệu thay thế cho những tài nguyên chiến lược đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như đất hiếm và sản phẩm hóa dầu naphtha.