Phái đoàn Nga đã đến Riyadh chuẩn bị đàm phán một số vấn đề mới với Mỹ

Theo hãng thông tấn TASS, phái đoàn của Nga đã đến thủ đô của Saudi Arabia để tham gia các cuộc tham vấn theo lịch trình của các nhóm chuyên gia Nga và Mỹ.
Chú thích ảnh
Phái đoàn Nga và Mỹ tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

"Phái đoàn (Nga) đã đến Riyadh và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào sáng mai (24/3)", ông Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga cho biết vào ngày 23/3.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cũng đã thông báo rằng các chuyên gia Nga và Mỹ sẽ tổ chức tham vấn tại Riyadh vào ngày 24/3. Phái đoàn Nga sẽ do ông Grigory Karasin cùng với ông Sergey Beseda - Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) dẫn đầu.

Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết đại diện của nước này và Nga sẽ thảo luận về việc chấm dứt các hoạt động thù địch ở Biển Đen và nối lại hoạt động thương mại qua vùng biển này trong cuộc họp ở Saudi Arabia.

"Chúng ta hiện sẽ thảo luận về lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen để cả hai bên có thể vận chuyển nhiên liệu ngũ cốc và bắt đầu tiến hành hoạt động thương mại trở lại ở Biển Đen", ông Waltz trả lời phỏng vấn của kênh CBS News.

Bên cạnh đó, theo Kyiv Independent, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng đã tiết lộ với CBS News vào ngày 23/3 thêm một số nội dung tại cuộc đàm phán của Washington với phía Moskva và Kiev tại Saudi Arabia nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Waltz cho biết các vấn đề về trao đổi tù nhân và trẻ em Ukraine được cho là bị Nga “bắt cóc” có thể sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời nói thêm rằng chúng sẽ đóng vai trò là "biện pháp xây dựng lòng tin" cho các cuộc đàm phán.

"Tổng thống Trump đã nói chuyện với cả hai nhà lãnh đạo về việc trao đổi tù nhân. Cả Nga và Ukraine đều trao đổi tù nhân, gần 200 người, ngay sau cuộc gọi của họ. Và ông ấy cũng đã nói về tương lai của những đứa trẻ này. Vì vậy, đó chắc chắn là biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất, và là biện pháp xây dựng lòng tin", ông Waltz cho biết.

Ngoài ra, khi được hỏi về mục tiêu của các cuộc đàm phán hòa bình ở Saudi Arabia, ông Waltz đã ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump, lưu ý rằng có "các nhóm kỹ thuật thực sự đang làm việc với người Ukraine và Nga trong cùng một cơ sở, tiến hành các cuộc đàm phán tiếp xúc gần".

Trong một động thái liên quan, vào ngày 22/3, phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một trước thềm các cuộc thảo luận với cả Nga và Ukraine, Tổng thống Trump đã lên tiếng nhấn mạnh mối quan hệ “tốt” của bản thân với Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky là yếu tố then chốt để đàm phán chấm dứt cuộc chiến.

“Tôi không nghĩ có ai trên thế giới có thể ngăn ông ấy lại ngoài tôi, và tôi nghĩ, tôi hy vọng mình sẽ có thể làm điều đó”, ông Trump tuyên bố.

Bình Thanh

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.