Mỹ, Nhật Bản ưu tiên ngăn chặn Triều Tiên phóng tên lửa

Trong cuộc điện đàm ngày 15/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn các vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên.
Mỹ, Nhật Bản ưu tiên ngăn chặn Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty

Thủ tướng Abe cũng hoan nghênh cam kết của Tổng thống Trump, rằng Washington sẽ sát cánh với các đồng minh trong khu vực để đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe khẳng định: "Thông qua quan hệ đối tác vững chắc giữa Nhật Bản, Mỹ, cùng sự hợp tác với Trung Quốc, Nga và cộng đồng quốc tế, chúng tôi nhất trí rằng ưu tiên hợp tác nhằm đảm bảo rằng Triều Tiên không phóng thêm tên lửa". Ông cũng đề cao vai trò của hợp tác quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục các vụ  thử tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên, cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in  tuyên bố sẽ không có hành động quân sự nào có thể xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên nếu không có sự cho phép của Hàn Quốc.

Những tuyên bố trên đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng gia tăng sau khi Triều Tiên đe dọa bắn đồng thời 4 quả tên lửa đạn đạo tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Nếu được phóng, các tên lửa do Triều Tiên phóng sẽ bay qua nhiều địa phương ở phía Tây Nhật Bản.

Việc Triều Tiên phóng hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 vừa qua đã thúc đẩy hai nhà lãnh đạo Nhật-Mỹ nhất trí tiến hành thêm các hành động chống lại Bình Nhưỡng.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.