Mỹ diễn tập sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc

Quân đội Mỹ đang bí mật hoàn thiện kế hoạch sơ tán công dân nước này khỏi Bán đảo Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Mỹ diễn tập sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc. Ảnh: US Army

Truyền thông Mỹ tuần qua đưa tin Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương đang tiến hành các cuộc diễn tập phi chiến đấu thường kỳ về sơ tán công dân khỏi Bán đảo Triều Tiên nhằm đánh giá các khía cạnh chiến thuật và chiến lược của kế hoạch này.

Đại tá Christopher Garver, Phát ngôn viên của lực lượng Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, cho hay Quân đoàn 8 của Mỹ hàng năm thường tiến hành một số cuộc diễn tập chiến thuật và chỉ huy nhằm cải thiện kế hoạch sơ tán công dân, song còn nhiều việc phải làm xét trong bối cảnh hiện nay.

Ông Christopher Garver từ chối cung cấp chi tiết của kế hoạch, song cho hay quân đội Mỹ sẽ sử dụng nhiều biện pháp và phương tiện để cố gắng sơ tán công dân nước này khỏi Hàn Quốc.

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, đã xác nhận thông tin nói trên. Đáp lại bình luận của một nghị sĩ Mỹ hôm 14/2 rằng dường như Washington không có một kế hoạch sơ tán công dân hiệu quả trong trường hợp chiến sự nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên, ông Harry Harris khẳng định quân đội Mỹ “đã có kế hoạch này từ lâu, dù vẫn còn phải hoàn thiện hơn nữa”.


Mỹ hiện có khoảng 200.000 dân thường sống và làm việc tại Hàn Quốc. Bộ chỉ huy Thái Bình Dương đóng tại Hawaii chịu trách nhiệm về mặt quân sự trong kế hoạch sơ tán công dân nước này, theo sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người hy vọng Mỹ sẽ không bao giờ phải triển khai kế hoạch nói trên. Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gần đây đã xuất hiện nhiều tín hiệu hạ nhiệt, đặc biệt trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc.


Liên quân Mỹ-Hàn đã hoãn cuộc tập trận thường niên. Triều Tiên cũng bày tỏ thiện chí khi cử Chủ tịch Quốc hội Tiên Kim Yong-nam và em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un sang Hàn Quốc dự Lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang. Những diễn biến này làm dấy lên hy vọng về một giai đoạn đối thoại và đàm phán hòa bình mới trên Bán đảo Triều Tiên.
 
Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Quản lý súng đạn - Mỹ nên học các nước nào?
Quản lý súng đạn - Mỹ nên học các nước nào?

Không giống Mỹ, cơ quan lập pháp các nước dưới đây đều có phản ứng ngay, bằng cách thay đổi luật quản lý súng đạn nhằm ngăn chặn chuyện xấu tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN