Lý do Triều Tiên cử cựu quan chức tình báo tới Hàn Quốc

Việc Triều Tiên cử một cựu quan chức tình báo quân đội tình nghi có liên quan tới 2 vụ tấn công nhằm vào Hàn Quốc tới Lễ bế mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang có thể được coi là một tình huống ngoại giao khó khăn đối với Hàn Quốc và cả Mỹ.
 
Lý do Triều Tiên cử cựu quan chức tình báo tới Hàn Quốc ảnh 1

Ông Kim Yong Chol (giữa). Ảnh: AFP

Phái đoàn Mỹ tới dự bế mạc Olympic Pyeongchang, do con gái và cũng là cố vấn Tổng thống Mỹ Ivanka Trump dẫn đầu, sẽ phải quyết định làm thế nào với sự xuất hiện của quan chức Triều Tiên Kim Yong Chol, bị tình nghi là tướng quân đội đứng sau hai vụ tấn công nhằm vào Hàn Quốc. Hai vụ tấn công này gồm vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan năm 2010 khiến 46 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng và vụ pháo kích đảo tiền tiêu của Hàn Quốc cùng năm.

Theo Wall Street Journal, giới phân tích cho rằng việc cử Tướng Kim Yong Chol tới Olympic Mùa đông ở Hàn Quốc cho thấy Triều Tiên đang muốn phát đi cảnh báo cứng rắn tới Mỹ và Hàn Quốc rằng các kế hoạch tập trận chung của hai đồng minh này sau Olympic sẽ thổi bùng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí hoãn các cuộc tập trận cho đến sau khi Thế vận hội Mùa đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) kết thúc ngày 18/3 tới.

"Họ (Triều Tiên) muốn thách thức quân đội Hàn Quốc và liên minh Mỹ - Hàn bằng việc cử ông Kim Yong-chol sang Hàn Quốc… Nếu Triều Tiên chỉ muốn chụp một bức ảnh chung với Ivanka, họ sẽ cử người khác", Go Myung-hyun, chuyên gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu châu Á đánh giá.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/2 cho biết đã chấp thuận chuyến thăm của Tướng Kim Yong Chol tới Hàn Quốc nhằm “cải thiện quan hệ liên Triều và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Trong khi đó, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cho biết chính giới nước này có nhiều ý kiến trái chiều quanh việc Triều Tiên thông báo cử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chul tới dự Lễ bế mạc Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 ngày 25/2 tới.

Trong cuộc họp Ủy ban ngoại giao, thương mại và thống nhất của Quốc hội Hàn Quốc ngày 23/2, các nghị sĩ đảng đối lập Hàn Quốc đã phản đối việc chính phủ nước này chấp thuận chuyến thăm Seoul của nhân vật được cho là liên quan vụ đánh chìm tuần dương hạm Cheonan hồi tháng 10/2010.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Việt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Quan hệ chính trị Việt - Pháp đang phát triển tốt đẹp, song hợp tác kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đang mở ra cơ hội để hai nước đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, đào tạo và phát triển năng lực công nghiệp.
Hợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp

Hợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp

Theo Tiến sĩ Frédéric Roustan, quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn mới trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác khoa học, giáo dục và văn hóa không chỉ tiếp tục giữ vai trò quan trọng mà còn có thể trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên sự bình đẳng và cùng tạo ra tri thức.
Canada cần tìm được đòn bẩy chiến lược trước Mỹ

Canada cần tìm được đòn bẩy chiến lược trước Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Canada - Mỹ tiếp tục gia tăng, Ottawa đang đứng trước bài toán không chỉ trả đũa ở mức độ nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn những công cụ có khả năng tạo sức ép thực sự để không gây tổn hại quá lớn cho nền kinh tế của chính mình.