Mỹ cảnh báo người dân không nên đi tới 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ngày 18/1, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã khuyến nghị người dân không nên đi tới 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Israel, Australia, Ai Cập, Albania, Argentina và Uruguay, do số ca mắc COVID-19 tại các nước đang ngày một gia tăng. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang California, Mỹ ngày 24/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện trong danh sách cảnh báo dịch bệnh ở cấp độ 4 - mức cao nhất của Mỹ, có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. CDC Mỹ khuyến nghị người dân nước này chưa tiêm phòng không nên đi tới những khu vực trên nếu không thực sự cần thiết. 

* Sau cuộc họp kéo dài một ngày của chính phủ, ngày 18/1, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin thông báo nước này sẽ dần dỡ bỏ các hạn chế phòng, chống dịch bệnh kể từ giữa tháng 2 tới.

Theo kế hoạch mới của Chính phủ Phần Lan, nước này sẽ dừng kiểm tra y tế tại khu vực biên giới Schengen sau tháng 1. Trước đó, Viện Y tế Phần Lan cho rằng biện pháp này không giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, các phòng tập thể dục thể thao, bể bơi và các địa điểm giải trí khác vẫn phải đóng cửa, hoạt động của các nhà hàng sẽ vẫn chịu hạn chế cho đến giữa tháng 2. 

* Trong khi đó, tỉnh bang British Columbia của Canada thông báo sẽ duy trì các biện pháp hạn chế cho đến ngày 16/2 tới, nhưng các phòng tập thể dục thể thao được mở cửa từ ngày 20/1. 

Trước Giáng sinh 2021, tỉnh bang British Columbia đã đóng cửa các phòng tập thể dục thể thao, quán bar, hạn chế số người ăn, uống tại các nhà hàng và tham dự các sự kiện khi số ca mắc mới COVID-19 bắt đầu gia tăng do biến thể Omicron. 

Hôm 14/1, British Columbia đã thông báo dữ liệu cho thấy tỷ lệ lây nhiễm Omicron có thể đã lên tới đỉnh điểm, song số ca nhập viện mới vẫn là mối quan ngại do có thể tiếp tục tăng trong tuần này. Tuần trước, Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng Canada Theresa Tam cảnh báo số ca nhiễm biến thể Omicron có thể tăng trong những tuần tới, gây áp lực cho hệ thống y tế.

Ngọc Hà (TTXVN)
Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào tăng trở lại mức 4 con số
Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào tăng trở lại mức 4 con số

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sau 4 ngày giảm xuống mức 3 con số, số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại Lào đã trở lại mức 4 con số với 1.281 ca, tăng tới 548 ca so với ngày 18/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN