Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào tăng trở lại mức 4 con số

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sau 4 ngày giảm xuống mức 3 con số, số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại Lào đã trở lại mức 4 con số với 1.281 ca, tăng tới 548 ca so với ngày 18/1.
Chú thích ảnh
Hành khách đi trong nội địa cũng bị kiểm tra thân nhiệt chặt chẽ, sau đó sẽ được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào khu an ninh. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Đáng chú ý, tỉnh Xayabouly (Bắc Lào) đã trở thành địa bàn có nhiều ca mắc mới nhất với 606 ca, tiếp đó là thủ đô Viêng Chăn với 227 ca. Như vậy, tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 127.347 ca, với 507 ca tử vong.

Trong khi đó, để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống “bình thường mới”, các cơ quan giáo dục của Lào cũng đang tích cực đánh giá, xem xét những trường học đủ tiêu chuẩn an toàn để mở lại việc học trực tiếp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, để có thể có thể mở cửa trở lại, tất cả các trường học phải chứng minh có thể tuân thủ 70% trở lên trong số 10 biện pháp và 40 khuyến nghị do Bộ này đưa ra nhằm đảm bảo rằng các trường học sẽ an toàn cho cả học sinh và nhân viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID tiếp tục bùng phát.

Bên cạnh việc ban hành các quy định phòng dịch ở trường học, để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các trường sau một thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID, giới chức của Lào cũng đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Hiện Chính phủ Lào đang đặt mục tiêu phấn đấu sẽ tiêm chủng cho ít nhất 80% dân số trong năm 2022.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.