Mỹ âm thầm đẩy mạnh tiến độ đóng cửa nhà tù Guantanamo?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao cấp cao để giám sát việc chuyển những tù nhân ra khỏi cơ sở nhà tù này.

Chú thích ảnh
Nghi phạm mặc đồ tù màu cam quen thuộc của nhà tù Guantanamo đi qua tòa nhà Đồi Capitol ở Washington, DC. Ảnh: AFP

Theo một bài viết đăng trên Tạp chí Phố Wall (WSJ) ngày 17/9, chính quyền Tổng thống Biden đã âm thầm đẩy mạnh nỗ lực đóng cửa nhà tù tại căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo ở Cuba.

Các nguồn tin cho hay mặc dù việc đóng cửa nhà tù Guantanamo là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden song trong năm đầu tiên năm quyền, Nhà Trắng vẫn luôn áp dụng lối tiếp cận thận trọng đối với vấn đề này.

Giờ đây, Washington đang tiến gần hơn đến việc đóng cửa nhà tù – cơ sở được thành lập vào năm 2002 để giam giữ những nghi phạm khủng bố nước ngoài.

WSJ cho biết lần đầu tiên một nhà ngoại giao cấp cao đã được bổ nhiệm để giám sát việc chuyển những nghi phạm bị giam giữ khỏi Vịnh Guantanamo. Người đảm nhiệm vị trí này là Tina Kaidanow, một cựu đại sứ lưu động về chống khủng bố.

Theo WSJ, chính quyền của Tổng thống Biden cũng đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không can thiệp vào các cuộc đàm phán có thể giải quyết vụ truy tố đối với kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ vụ khủng bố 11/9 Khalid Sheikh Mohammed và 4 đồng phạm khác.

Mohammed là 1 trong số 36 tù nhân đang bị giam giữ tại Vịnh Guantanamo. Nhà tù khét tiếng này đã tiếp nhận khoảng 800 nghi phạm trong hai thập kỷ qua. Lời cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo lần đầu tiên được đưa ra bởi cựu Tổng thống Barack Obama.

Trước đây từng xuất hiện thông tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiến hành một dự án trị giá 4 triệu USD để xây dựng một phòng xử án mới tại nhà tù.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Mỹ: Đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden đóng cửa nhà tù Guantanamo
Mỹ: Đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden đóng cửa nhà tù Guantanamo

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hàng chục thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy Tổng thống Joe Biden “ngay lập tức” giảm dần số lượng tù nhân đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ Vịnh Guantanamo và “cuối cùng” là việc đóng cửa nhà tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN