Tù nhân đầu tiên được chuyển ra khỏi nhà tù Guantanamo dưới thời Tổng thống Joe Biden

Ngày 19/7, Lầu Năm Góc thông báo cho phép chuyển một tù nhân ra khỏi nhà tù ở vịnh Guantanamo. Đây là tù nhân đầu tiên được đưa ra khỏi nhà tù Guantanamo dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Chú thích ảnh
Các tù nhân bị giam giữ dưới sự giám sát của cảnh sát quân sự Mỹ tại nhà tù quân sự Guantanamo ngày 11/1/2002. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành chuyển tù nhân Abdul Latif Nasir, người Maroc, 56 tuổi từ nhà tù ở vịnh Guantanamo về Maroc, đồng thời cho biết vẫn còn 39 tù nhân đang được giam giữ tại đây. Tù nhân này đã từng được cho phép trở về Maroc từ năm 2016 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nhưng sau đó vẫn bị giam giữ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Hầu hết những tù nhân còn lại tại nhà tù Guantanoma đều đã bị giam giữ khoảng 2 thập kỷ mà chưa được xét xử hay có cáo buộc chính thức. Theo luật pháp hiện hành, chính phủ liên bang vẫn chưa được phép chuyển tù nhân từ nhà tù ở Guantanamo tới những nhà tù khác ở trên đất liền của Mỹ.

Nhà tù quân đội Mỹ đặt tại vịnh Guatanamo được thiết lập dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, để giam giữ những nghi can nước ngoài sau vụ khủng bố ngày 11/9 và nhà tù này được coi là biểu tượng của quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố của Mỹ. Vào cao điểm, nhà tù giam giữ 800 tù nhân. Đến thời cựu Tổng thống Mỹ Obama, số lượng tù nhân tại Guantanamo đã giảm rõ rệt nhưng nỗ lực của chính quyền thời đó nhằm đóng cửa nhà tù này đã không thể thực hiện vì sự phản đối từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Trái với người tiền nhiệm Donald Trump muốn duy trì hoạt động của nhà tù, Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi đóng cửa nhà tù này. Dù đảng Dân chủ cầm quyền đang nắm quyền kiểm soát tại Quốc hội Mỹ nhưng thế đa số mong manh và việc một số nghị sĩ Dân chủ có thể phản đối ý tưởng này sẽ gây khó khăn cho nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm có được những điều chỉnh luật pháp mở đường cho việc đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.