Tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Paks, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary, đã phải tạm ngừng hoạt động do mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục (31 cm) vào ngày 28/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Giữa dòng sông ngăn cách Serbia và Romania, gần cảng Prahovo của Serbia, phần thân tàu hoen gỉ cùng cột buồm gãy nay đã lộ rõ trên mặt nước. Những con tàu này, một số vẫn còn chứa vũ khí, từng thuộc Hạm đội Biển đen của Đức Quốc xã. Chúng đã bị quân Đức cố ý đánh chìm khi rút khỏi Romania trong giai đoạn cuối của chiến tranh.
Theo các nhà sử học, vào tháng 9/1944, quân Đức đã đánh chìm tới 200 chiến hạm gần Prahovo thuộc khu vực hẻm núi sông Danube, khi hứng chịu hỏa lực của quân đội Liên Xô. Mục đích của hành động này là làm chậm bước tiến của Hồng quân Liên Xô tại khu vực Balkan. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, vào tháng 5/1945, Đức Quốc xã đã đầu hàng. Việc xử lý các xác tàu đắm này trong nhiều năm qua do chính phủ Serbia đảm nhiệm, với nguồn tài chính hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU).
Việc mực nước sông Danube ở mức thấp kỷ lục đang gây khó khăn cho hoạt động giao thông vận tải qua tuyến đường thủy chảy qua 10 quốc gia này.