Máy bay của Garuda Indonesia hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ

Hãng hàng không Garuda Indonesia xác nhận chiếc máy bay Boeing 747-400 chở 468 hành khách và thành viên phi hành đoàn xuất phát từ Indonesia trong lộ trình đến Saudi Arabia đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 15/5 do một động cơ bốc cháy. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến hồ sơ an toàn bay của Indonesia.
Chú thích ảnh
Đoạn phim đăng trên mạng xã hội cho thấy động cơ máy bay bốc cháy khi cất cánh. Ảnh: straitstimes.com

Theo hãng hàng không quốc gia của Indonesia, chiếc Boeing 747-400 thực hiện chuyến bay mang số hiệu Garuda-1105 tới thành phố Madinah (Saudi Arabia) đã phải quay lại nơi xuất phát tại thành phố Makassar của Indonesia vào lúc 17h15. May mắn là toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Garuda Indonesia - ông Irfan Setiaputra - ra tuyên bố nêu rõ quyết định đã được đưa ra ngay sau khi máy bay cất cánh, “liên quan đến các vấn đề về động cơ cần được kiểm tra thêm sau khi chứng kiến lửa bùng lên từ một trong số các động cơ”. Có 450 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Boeing 747-400.

Theo ông Irfan, chiếc máy bay đã bị đình chỉ hoạt động vì lý do an toàn. Trong khi đó, các hành khách được bố trí lên một chiếc máy bay khác để tiếp tục hành trình trong cùng ngày.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.