Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP/TTXVN
Việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể là bước đầu tiên hướng tới hòa bình bền vững ở Ukraine.
Theo phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Ukraine – Ukrinform, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra tuyên bố nêu trên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Berlin vào ngày 18/3.
Ông Scholz cho biết Berlin đã theo dõi sát sao cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đồng thời đã tham vấn với các nhà lãnh đạo của Pháp và Ukraine về vấn đề này.
“Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng mục tiêu của tất cả các nỗ lực phải là mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine”, ông Scholz nói và cho rằng, thông báo về việc ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng là “một bước đầu tiên quan trọng có thể xảy ra” trên con đường này.
Thủ tướng Đức cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật về lệnh ngừng bắn trên biển cũng có ý nghĩa tương tự. Bước tiếp theo nên là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn càng sớm càng tốt.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ từ Đức và châu Âu, đồng thời khẳng định rằng không có quyết định nào được đưa ra mà không có sự tham gia của người Ukraine.
Các đối tác châu Âu, đặc biệt là trong khuôn khổ EU3 (bao gồm Đức, Pháp và Vương quốc Anh), sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh rằng hỗ trợ từ Mỹ là không thể thiếu, đồng thời bày tỏ tầm quan trọng của việc Washington tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Ông Scholz khẳng định rằng cuộc chiến ở Ukraine có tác động rất lớn đến an ninh của châu Âu và nhắc lại rằng, vào sáng 18/3, Quốc hội Đức (Bundestag) đã thông qua một quyết định mang tính lịch sử để sửa đổi Luật Cơ bản, cho phép tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, thể hiện cam kết của Đức đối với an ninh khu vực.
Thủ tướng Đức cũng cho biết sự phối hợp giữa các nước châu Âu hiện tại chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cuối tuần này, tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU sẽ một lần nữa thảo luận về cách tăng cường năng lực quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tất cả các quốc gia thành viên phải tăng chi tiêu quốc phòng, và điều này sẽ trở thành một trong những nhiệm vụ trung tâm trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới, ông Scholz nhấn mạnh.
Theo Thủ tướng Đức, tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 20/3, các nhà lãnh đạo sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cụ thể về cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Để đạt được điều đó, ông cho rằng cần đơn giản hóa các thủ tục mua sắm quốc phòng trong EU, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng những thay đổi này sẽ được phản ánh trong Sách Trắng Quốc phòng mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ trình bày vào thứ Tư.
Ông Scholz nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này không chỉ áp dụng cho 27 quốc gia thành viên EU, mà còn mở rộng sang Vương quốc Anh và Na Uy.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu họp báo tại số 10 phố Downing, London. Ảnh: THX/TTXVN
Liên quan tới cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Nga, kênh Sky News dẫn lời một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết London hoan nghênh “tiến triển mà Tổng thống Trump đã đạt được hướng tới một lệnh ngừng bắn” từ cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump,
Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga – TASS ngày 19/3, chính phủ Anh cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, đồng thời cam kết “sát cánh cùng Ukraine chừng nào có thể”.
TASS cho biết trong cuộc điện đàm vào ngày 18/3, Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế. Cả hai bên đều đồng ý rằng mối quan hệ song phương được cải thiện giữa Mỹ và Liên bang Nga sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn.