Tiết lộ về nội dung đầu tiên của cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ-Nga đang diễn ra

Trong cuộc điện đàm thứ hai với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về việc chấm dứt xung đột Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Phần Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Nhà Trắng Dan Scavino cho biết lúc 10 sáng 18/3, theo giờ Mỹ, ông Trump bắt đầu trao đổi với ông Putin. Hiện này cuộc điện đàm đang “diễn ra tốt đẹp và vẫn đang tiếp tục”.

Hãng Foxnews dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết thêm Tổng thống Donald Trump hiện đang trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó khi viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố rằng “nhiều yếu tố” trong thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã được “đồng ý”.

Về phần mình, theo hãng tin AP, vào ngày 18/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng có “nhiều vấn đề” liên quan đến bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga.

Trong khi đó, vào hôm 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói rằng “quyết định hiện nằm trong tay Liên bang Nga” để chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất, mà Ukraine đã đồng ý vào tuần trước.

Về phía Ukraine, báo The Kyiv Post dẫn lại thông tin của hãng AFP cho biết ngay trước cuộc điện đàm thượng đỉnh Nga - Mỹ này, vào ngày 18/3, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga đã kêu gọi Liên bang Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày do Kiev và Washington đề xuất.

“Đã đến lúc Liên bang Nga cho thấy liệu họ có thực sự muốn hòa bình hay không. Ukraine đã ủng hộ đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày. Chúng tôi kỳ vọng phía Nga sẽ chấp nhận đề xuất này một cách vô điều kiện”, ông Sybiga tuyên bố.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.