Lãnh đạo các nước BRICS họp trực tuyến vào cuối tháng 6 tới

Theo các nguồn thạo tin, vài tuần sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới New Delhi, Ấn Độ đã nhất trí tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các nhà lãnh đạo của nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào cuối tháng 6 tới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (từ trái sang) sau cuộc họp tại cung điện Itamaraty ở Brasilia, Brazil năm 2019. Ảnh tư liệu: AP 

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin nhận định đây có thể là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo Brazil và Nam Phi nhóm họp kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine vào ngày 24/2. Dự kiến hội nghị năm nay diễn ra từ ngày 23-24/6, trước thềm Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới G7 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italy, Nhật Bản, Canada và Mỹ) được tổ chức vào ngày 26-28/6 tại Đức.

Giới chức New Delhi cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu Thủ tướng Modi có nằm trong danh sách khách mời đặc biệt của Hội nghị thượng đỉnh G7 hay không. Trong khi đó, một số cuộc họp trù bị khác trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS đang được tiến hành. Đơn cử tại cuộc họp thứ 2 trong năm nay giữa các đại diện các nước BRICS diễn ra từ ngày 12-13/4 theo hình thức trực tuyến, các nước đã nhất trí đoàn kết hơn nữa và tăng cường hợp tác nhằm đối phó với những thách thức hiện nay trên toàn cầu, trong đó có đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Nhân dịp này, bộ trưởng y tế các nước BRICS đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vaccine BRICS nhằm nghiên cứu chung về vaccine, hợp tác xây dựng nhà máy, thống nhất các nước được ủy quyền sản xuất vaccine và công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn của sinh phẩm y tế này.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine, các đại diện BRICS bày tỏ ủng hộ tiếp tục đối thoại và đàm phán giữa hai nước nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện. Các nước nhắc lại lập trường về vấn đề Ukraine, cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.