Hội nghị thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc đề xuất hướng hợp tác thực chất

Theo Tân Hoa xã, phát biểu ngày 9/9 tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu các đề xuất thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến ngày 9/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất tổ chức một diễn đàn về phát triển Internet công nghiệp và sản xuất kỹ thuật số, một cuộc họp cấp cao BRICS về biến đổi khí hậu và một diễn đàn BRICS về dữ liệu lớn thúc đẩy phát triển bền vững. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức hội thảo BRICS về quản trị và diễn đàn BRICS về giao lưu nhân dân và văn hóa, đồng thời mở một khóa đào tạo trực tuyến cho các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông của 5 nước. Ông cũng gợi ý thành lập một liên minh BRICS về đào tạo nghề để tổ chức các cuộc thi tay nghề.

Chủ tịch Trung Quốc đánh giá BRICS đã trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Trong 15 năm qua, 5 nước đã tăng cường hợp tác chiến lược và thúc đẩy tin cậy chính trị trên tinh thần cởi mở, bao trùm và bình đẳng, tôn trọng hệ thống xã hội và con đường phát triển của nhau, đồng thời tìm ra cách thức hợp lý để các nước gắn kết với nhau. Trong khi tìm kiếm sức mạnh tổng hợp giữa các chính sách phát triển và dựa trên sự bổ sung của chúng, 5 nước đã đạt được những tiến bộ vững chắc trong các lĩnh vực hợp tác trên tinh thần thực chất, đổi mới và hợp tác cùng có lợi. BRICS ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tham gia vào quản trị toàn cầu trên tinh thần bình đẳng, công bằng và tương trợ.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến ngày 9/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì. Tham dự hội nghị có Tổng thống Brazil Jair Bolsanaro, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphos cùng nhiều quan chức cấp cao các nước thành viên BRICS.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thảo luận về cải cách hệ thống đa phương, chống khủng bố, sử dụng công cụ kỹ thuật số và công nghệ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng cường giao lưu nhân dân. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tác động của đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác hiện nay, trong đó có tình hình ở Afghanistan.

Khối BRICS bao gồm 5 quốc gia đang phát triển lớn nhất trên thế giới (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), chiếm 41% dân số toàn cầu, 24% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và 16% thương mại của thế giới.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.