Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11

Ngày 1/12, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) công bố báo cáo cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 11 đã tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là tháng mà xuất khẩu Hàn Quốc tăng trưởng kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với chip và các sản phẩm dầu khí.

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu do MOTIE tổng hợp cho thấy giá trị hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 đạt 60,44 tỷ USD, tăng mạnh so với 45,75 tỷ USD của một năm trước đó. Đây là lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu theo tháng vượt  60 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp dữ liệu này vào năm 1956. Kỷ lục kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trước đó được ghi nhận trong tháng 9 với 55,92 tỷ USD. Tháng 10, kim ngạch này cũng đạt mức cao là 55,62 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 11 tăng 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 57,36 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại là 3,09 tỷ USD. Theo MOTIE, đây là tháng thứ 19 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của nước này vượt nhập khẩu.

Trần Quang (TTXVN)
Hàn Quốc phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron
Hàn Quốc phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron

Ngày 30/11, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron ở nước này trong bối cảnh Hàn Quốc siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ châu Phi nhằm ngăn chặn biến thể mới xâm nhập vào nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN