Khách sạn Serena tại Pakistan. Ảnh: Tass
Theo hãng thông tấn TASS, dẫn lời nhân viên khách sạn, hiện chưa có xác nhận chính thức về việc Serena có được sử dụng làm địa điểm tổ chức đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không.
Tuy nhiên, khách sạn đã thông báo yêu cầu khách trả phòng liên quan đến một “sự kiện quan trọng” theo chỉ thị của chính phủ Pakistan.
Thông báo do ban quản lý khách sạn nêu rõ: “Chính phủ Pakistan đã trưng dụng khách sạn cho một sự kiện quan trọng, diễn ra từ tối 8/4 đến tối 12/4. Theo đó, khách lưu trú được yêu cầu trả phòng trước 17h cùng ngày”.
Trước đó, một nhân viên Serena cho biết khách sạn đang chuẩn bị đón các phái đoàn từ Mỹ và Iran, song chưa có thông tin chính thức về địa điểm tổ chức đàm phán.
Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran, đồng thời cho biết các bên đã đạt tiến triển trong việc xử lý các vấn đề còn tồn tại và coi đề xuất 10 điểm của Tehran là cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Các nội dung được đề cập bao gồm nguyên tắc không xâm lược, quyền kiểm soát của Iran đối với Eo biển Hormuz, chương trình làm giàu uranium, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, vấn đề bồi thường và khả năng rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực.
Theo tuyên bố, quyết định trên được đưa ra trên cơ sở thiện chí của Iran trong việc mở cửa Eo biển Hormuz. Đổi lại, Tehran đồng ý ngừng các hoạt động quân sự mang tính phòng thủ với điều kiện không bị tấn công.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đang đóng vai trò trung gian, đã mời các bên tham gia đàm phán vào ngày 10/4. Theo truyền thông Iran, các cuộc tiếp xúc dự kiến được tiến hành theo hình thức trực tiếp.
Trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X trưa 9/4, Đại sứ Iran tại Pakistan, ông Reza Amiri Moghadam, cho biết một phái đoàn của nước này sẽ tới Islamabad vào tối cùng ngày để tiến hành các cuộc đàm phán dựa trên kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tehran.