Khả năng LNG Nga chuyển hướng từ châu Âu sang châu Á

Các công ty năng lượng Nga sẽ sớm chuyển hướng một phần nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ châu Âu sang châu Á với sự chấp thuận của Tổng thống Vladimir Putin.
Chú thích ảnh
Tàu chở khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) neo gần nhà máy LNG trên đảo Sakhalin, ngoại ô thị trấn Korsakov thuộc Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng tin DPA (Đức) dẫn lời Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng Alexander Novak cho biết thông tin này ngày 6/3.

Theo ông Novak, các công ty năng lượng Nga không muốn chờ đợi để rồi phải gánh thêm lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu (EU), vì vậy đang chuyển hướng sang thị trường phương Đông.

Ông Novak còn đề cập Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Trung Quốc có thể trở thành đối tác cho các hợp đồng dài hạn.

Ông Novak chia sẻ rằng theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, chính phủ Nga đã thống nhất với các doanh nghiệp rằng một phần LNG hiện đang xuất sang châu Âu sẽ được chuyển hướng sang các thị trường khác. Đây là những thị trường đang có nhu cầu và đang thiết lập các quan hệ hợp tác mang tính xây dựng, thực tiễn với Nga.

Giá khí đốt đã tăng mạnh trong những ngày gần đây do chiến sự tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiên Tehran tung đòn trả đũa đã kéo theo hệ lụy là nhà sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn là Qatar phải ngừng sản xuất do thiếu tàu vận chuyển. Hệ quả lập tức thể hiện trên thị trường. Giá khí đốt tự nhiên tham chiếu của châu Âu - Dutch TTF - tăng gấp đôi lên hơn 60 euro/megawatt giờ (tương đương 69,78 USD/MWh). Dù đã giảm nhẹ vào hôm 4/3, mức giá này vẫn tương đương với thời điểm đầu năm 2023.

Trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền qua Vịnh Ba Tư bị hạn chế do khủng hoảng, còn tương lai sản xuất dầu khí của khu vực vẫn đầy bất định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ám chỉ khả năng xoay trục sang phương Đông trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình Nga hôm 5/3.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng khi các thị trường mới đang mở ra, có lẽ Moskva nên ngay lập tức dừng việc cung cấp năng lượng cho châu Âu.

Quan hệ giữa Nga và EU hiện căng thẳng do xung đột tại Ukraine, bắt đầu từ năm 2022 khiến Brussels áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga. Nguồn cung khí đốt đã giảm mạnh, nhưng châu Âu vẫn nhập LNG từ Nga trị giá khoảng 7,4 tỷ euro (8,58 tỷ USD) trong năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 5/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép cho phép vận chuyển và tiêu thụ dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga hiện đang mắc kẹt trên biển sang thị trường Ấn Độ.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định miễn trừ này được đưa ra “nhằm bảo đảm dòng chảy dầu mỏ tiếp tục lưu thông trên thị trường toàn cầu”. Theo ông Bessent, việc cho phép bán dầu sang Ấn Độ cũng sẽ giảm bớt áp lực trên thị trường năng lượng toàn cầu trước sức ép của Iran với nguồn cung năng lượng.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga gồm Lukoil và Rosneft.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa địa phương Việt Nam và đối tác Đức

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa địa phương Việt Nam và đối tác Đức

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức từ ngày 15-19/9, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tập đoàn năng lượng GEO, Tập đoàn Siemens Energy, Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức (GAA) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức (BVMW), nhằm mở rộng kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến và công nghệ.

An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

Theo Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO), tại CAEXPO lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của 11 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc được chọn tham gia khu trưng bày các “Thành phố quyến rũ”, nhằm trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc và sản phẩm địa phương chất lượng cao.