Italy siết chặt yêu cầu thẻ xanh

Chính phủ Italy đã siết chặt quy định thẻ xanh trên các phương tiện giao thông công cộng liên vùng, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này gia tăng.

Chú thích ảnh
Người dân trình chứng nhận số về tiêm vaccine COVID-19 (Thẻ xanh COVID-19) của Italy tại Turin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các Bộ trưởng Y tế và Giao thông Italy ngày 15/11 đã ký một sắc lệnh, trong đó nêu rõ hành khách đi tàu đường dài và liên vùng phải xuất trình thẻ xanh trước khi lên tàu ở các ga trung tâm như Milan Centrale, Rome Termini và Florence S. Maria Novella... Cơ quan y tế và cảnh sát đường sắt được phép cho dừng tàu để tiến hành "các biện pháp can thiệp khẩn cấp" trong trường hợp phát hiện hành khách trên tàu có các triệu chứng liên quan đến COVID-19. 

Quy định thẻ xanh không bắt buộc đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng ở địa phương. Tuy nhiên, sắc lệnh mới quy định taxi chỉ được chở tối đa 2 hành khách ở hàng ghế sau nếu họ không phải là thành viên của cùng một gia đình. 

Liên quan đến chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ở Italy, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết 3,12 triệu người đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Tính đến sáng 16/11, tại nước này có 86,79% dân số trên 12 tuổi tiêm ít nhất một mũi vaccine và hơn 84% đã tiêm đủ liều, hoặc cả mũi tăng cường. Italy đang triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi, nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao mắc COVID-19. Từ ngày 1/12, Italy mở rộng tiêm mũi tăng cường cho người trên 40 tuổi.

* Báo Nikkei của Nhật Bản ngày 16/11 đưa tin nước này có kế hoạch vào cuối tháng 11 sẽ nới lỏng quy định cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J).

Tuần trước, Nhật Bản bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch mở cửa biên giới theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, quy định cách ly phòng dịch COVID-19 của nước này đối với hành khách nhập cảnh không bao gồm vaccine của J&J. 

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng tái khởi động chương trình "GoTo Travel" vào đầu năm sau. Đây là kế hoạch kích cầu du lịch nội địa quy mô lớn, có sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, nhằm khôi phục ngành dịch vụ, du lịch của nước này trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. “GoTo Travel” được khởi động từ tháng 7/2020, tuy nhiên đã buộc phải tạm dừng vô thời hạn vào tháng 12 cùng năm khi dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng và kéo dài cho đến nay.

Dương Hoa - Phan An (TTXVN)
Italy tuyên bố kiểm soát được tình hình dịch COVID-19
Italy tuyên bố kiểm soát được tình hình dịch COVID-19

Ngày 15/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa tuyên bố tình hình dịch COVID-19 ở nước này đang được kiểm soát, giữa lúc có tin tức rằng chính phủ có thể áp đặt các hạn chế đối với kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay khi số ca nhiễm đang gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN