Italy phê chuẩn ngân sách 2017, mở đường cho Thủ tướng Renzi từ chức

Ngày 7/12, Quốc hội Italy đã phê chuẩn kế hoạch ngân sách của nước này trong năm 2017.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi phát biểu trong cuộc họp báo ở Rome ngày 5/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là động thái mở đường cho việc Thủ tướng Matteo Renzi từ chức sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp.

Chính phủ của ông Renzi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy với số phiếu 173:108, qua đó vượt qua thử thách cuối cùng để kế hoạch ngân sách được chấp thuận, điều đã được các nghị sĩ phê chuẩn vào tuần trước.

Trước đó, hôm 5/12, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã yêu cầu thủ tướng Renzi hoãn quyết định từ chức cho đến khi kế hoạch ngân sách 2017 được thông qua tại Quốc hội.

TTXVN/Tin Tức
Các ngân hàng Italy bị xếp hạng "tiêu cực"
Các ngân hàng Italy bị xếp hạng "tiêu cực"

Ngày 6/12, Fitch Ratings đã điều chỉnh dự báo triển vọng 2017 cho các ngân hàng Italy từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN