Israel tiếp nhận 3.000 người Ethiopia nhập cư 

Ngày 28/11, Chính phủ Israel thông báo chấp thuận cho nhập cư đối với 3.000 người Ethiopia có thân nhân ở Israel.
Chú thích ảnh
 Người dân phải rời nhà cửa do xung đột tại Tigray, Ethiopia, ngày 19/6/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nội các nước này đã nhất trí cho phép nhập cư "ngay lập tức" đối với 3.000 người Ethiopia có "thân nhân cấp một". Đối tượng thuộc diện có "thân nhân cấp một" được xác định là những người có cha mẹ, con hoặc anh chị em ở Israel.

Những người đủ điều kiện nhập cư sẽ được phép mang theo vợ/chồng, con chưa thành niên và con trưởng thành chưa lập gia đình. Ngoài ra, người có cha mẹ đến Israel và đã qua đời ở đây cũng sẽ được phép nhập cư.

Bộ trưởng Nhập cư Pnina Tamano-Shata - người phụ nữ Do Thái gốc Ethiopia đầu tiên được bầu vào Quốc hội Israel - đã hoan nghênh quyết định trên. Bà đánh giá đây là một quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Ethiopia ở Israel và gia đình của họ. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các gia đình được đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi.

Những người Ethiopia được chấp thuận nhập cư là thành viên của Cộng đồng Falash Mura. Cộng đồng Falash Mura tại Ethiopia khẳng định họ là hậu duệ của những người Do Thái và hầu hết trong số họ buộc phải cải đạo sang Cơ đốc giáo trong thế kỷ 19, song vẫn duy trì gắn kết chặt chẽ với truyền thống Do Thái. Trên thực tế, Israel đã tiếp nhận hàng chục nghìn người gốc Do Thái từ quốc gia châu Phi này trong giai đoạn thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước.         

Năm 2015, Chính phủ Israel đã phê duyệt một danh sách 9.000 người Ethiopia được phép nhập cư nước này trong vòng 5 năm theo diện đoàn tụ gia đình, nhưng đã thu hồi quyết định một năm sau đó với lý do ngân sách eo hẹp. Cộng đồng người Ethiopia ở Israel hiện có khoảng 140.000 người, trong đó trên 50.000 người sinh ra tại nhà nước Do Thái này.

Quyết định mới nhất được Israel đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ethiopia kéo dài 1 năm qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hàng nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 11/2020 tới nay, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến hàng trăm nghìn người trên bờ vực của nạn đói, hơn 2 triệu người phải di tản. Xung đột leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn rộng hơn ở vùng Sừng châu Phi.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.