Israel đóng cửa văn phòng đại diện của kênh al-Jazeera

Ngày 6/8, Bộ Truyền thông Israel đã thông báo kế hoạch yêu cầu kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar tạm ngừng hoạt động. Quyết định này được đưa ra sau khi Israel cáo buộc Al-Jazeera kích động bạo lực ở nước này thời gian qua.

Văn phòng đại diện của kênh truyền hình Al-Jazeera tại Jerusalem ngày 14/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, phát biểu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, Bộ trưởng Truyền thông Israel Ayoub Kara cho biết nước này sẽ tạm ngừng cho phép phóng viên kênh Al-Jazeera hoạt động ở nước này, đồng thời đóng cửa cơ quan đại diện của kênh tại Jerusalem và yêu cầu các hãng cung cấp truyền hình không tiếp sóng và cung cấp dịch vụ của Al-Jazeera trên lãnh thổ Israel.

Theo Bộ trưởng Kara, Al-Jazeera đã trở thành công cụ tuyên truyền cho nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay các phong trào Hồi giáo Hamas và Hezbollah. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kara cũng cáo buộc kênh truyền hình có trụ sở chính tại Qatar kích động bạo lực tại Israel những ngày qua, dẫn tới các vụ đụng độ làm 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong vụ đụng độ gần thánh đường Hồi giáo al-Aqsa hôm 14/7.

Cùng ngày, một quan chức giấu tên của kênh al-Jazeera cho biết kênh này sẽ sớm đưa ra phản ứng. Theo đó, ban phụ trách kênh al-Jazeera đang đợi phía Israel hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trước khi đưa ra hành động.

TTXVN/Báo Tin Tức
Cựu quan chức Israel nhận làm nhân chứng chống lại Thủ tướng B.Netanyahu
Cựu quan chức Israel nhận làm nhân chứng chống lại Thủ tướng B.Netanyahu

Một cựu quan chức thân cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định trở thành nhân chứng chống lại ông Netanyahu trong cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng liên quan tới nhà lãnh đạo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN