Iraq đóng cửa văn phòng Al-Jazeera vì kích động bạo lực

Nhà chức trách Iraq vừa đóng cửa văn phòng kênh truyền hình Al-Jazeera tại thủ đô Baghdad với những cáo buộc kích động bạo lực.

Trang web chính thức của Al-Jazeera.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhà chức trách Iraq đã vừa đóng cửa văn phòng kênh truyền hình Al-Jazeera tại thủ đô Baghdad với những cáo buộc liên quan đến việc kích động bạo lực và chủ nghĩa bè phái.

Ủy ban Thông tin và Truyền thông Iraq (CMC) đã gửi bức thư cho kênh truyền hình Al-Jazeera thông báo rằng CMC đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho văn phòng của kênh này vào ngày 24/3 vừa qua và yêu cầu văn phòng này đóng cửa trong 1 năm. Bức thư của CMC trích dẫn: "Văn phòng của Al-Jazeera tiếp tục vi phạm và liên tục đưa các tin tức kích động bạo lực và chủ nghĩa bè phái".

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Al-Jazeera, một trong những hãng tin tức lớn nhất khu vực, có trụ sở tại Doha của Qatar, khẳng định không vi phạm các quy định và không chệch hướng trong việc đưa tin một cách khách quan và chuyên nghiệp.

TTXVN/Tin Tức
Ai Cập phạt tù 3 nhà báo của truyền hình Al-Jazeera
Ai Cập phạt tù 3 nhà báo của truyền hình Al-Jazeera

3 nhà báo của Kênh truyền hình Al-Jazeera bị kết án 3 năm tù với tội danh lan truyền "tin tức giả" gây hại tới lợi ích quốc gia của Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN