Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria

Trong cuộc điện đàm mới nhất, Tổng thống Iran Hassan Rouhani với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Hãng thông tấn FARS ngày 20/2 đưa tin Tổng thống Iran kêu gọi tiếp tục những nỗ lực, hợp tác và thảo luận giữa nước này với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi đạt được mục tiêu như mong muốn. Ông khẳng định đấu tranh chống khủng bố, đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi Syria, ngăn chặn những hành động ly khai trong khu vực là những mục tiêu chung của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh những âm mưu ly khai và những toan tính nhằm thiết lập những chính phủ bù nhìn trong khu vực đang được sắp đặt. Các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo và quan chức của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ở Astana (Kazakhstan) và Sochi (Nga) đã mở ra hy vọng thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh ở Syria. Ông cho rằng xu hướng tích cực này nên được tiếp tục theo đuổi thông qua các cuộc đàm phán và tham vấn.

Tổng thống Nga Putin (giữa), Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp tại Sochi, Nga ngày 22/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao sự ủng hộ của Iran đối với Ankara liên quan tới những vấn đề khu vực và quốc tế và cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cần tiếp tục các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Ông Erdogan đã trình bày một báo cáo về sự hiện diện của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Afrin thuộc Syria, mong rằng tất cả các khu vực ở Syria được giải phóng khỏi các phần tử khủng bố.

Theo kế hoạch, ngoại trưởng 3 nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp tại Astana vào ngày 14/3 tới để bàn thảo các biện pháp giảm căng thẳng tại Syria, đồng thời mở đường cho việc tổ chức một hội nghị lãnh đạo cấp cao tại Istanbul.
Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Erdongan cho biết trong những ngày tới, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vây hãm thành phố Afrin, sau khi bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào các tay súng người Kurd tại khu vực nàytừ cuối tháng trước.

Ngày 20/1 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch "Nhành ôliu" nhằm đánh bật các tay súng YPG tại Afrin. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật vì có quan hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động ở nước này. Chiến dịch này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ do YPG là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi Mikhail Bogdanov tuyên bố Moskva sẵn sàng hỗ trợ giải quyết xung đột vũ trang tại thành phố Afrin nếu các bên yêu cầu. Theo ông, Nga sẽ giúp đỡ nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu tại khu vực xung đột, dựa theo tinh thần Nghị quyết số 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  cũng như tuân thủ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thống nhất của Syria.

(TTXVN/Tin Tức)
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bao vây Afrin, Syria trong ít ngày tới
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bao vây Afrin, Syria trong ít ngày tới

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vây hãm thành phố Afrin, miền Bắc Syria, sau khi bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào các tay súng người Kurd tại khu vực này từ cuối tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN