Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Một thành viên giấu tên trong nhóm đàm phán của Iran nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của nước này rằng các thông tin lan truyền trên truyền thông phương Tây, cho rằng một “bản ghi nhớ” đã được hoàn tất và đang chờ hai bên công bố, là sai sự thật.
Quan chức này cho biết: “Văn bản vẫn chưa được hoàn tất” và nói thêm rằng nếu và khi một bản ghi nhớ được thông qua, Iran sẽ thông báo cho Pakistan - nước đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán - cũng như thông báo rộng rãi cho công chúng.
Báo cáo của Mỹ đã tuyên bố điều gì
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 28/5, các thông tin trên xuất phát từ Axios. Cơ quan truyền thông này dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết các nhà đàm phán hai bên đã thống nhất về một khuôn khổ kéo dài 60 ngày nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo không gian cho các cuộc thảo luận liên quan tới hoạt động hạt nhân của Iran. Báo cáo cũng cho biết thỏa thuận này vẫn đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn.
Theo Axios, dự thảo văn bản bao gồm các điều khoản bảo đảm eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - sẽ tiếp tục mở hoàn toàn đối với tàu thương mại, đổi lại Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của Iran.
Các cuộc đàm phán tiếp tục giữa những tín hiệu trái chiều
Những thông tin trái ngược nhau cho thấy tính chất mong manh và thiếu minh bạch của tiến trình ngoại giao hiện nay giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa Washington và Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đã kéo dài hơn hai thập kỷ qua, nhiều lần rơi vào bế tắc do bất đồng về mức độ làm giàu uranium, việc dỡ bỏ trừng phạt và các cơ chế giám sát, xác minh.
Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Trong khi đó, chưa có người phát ngôn nào của chính phủ Mỹ xác nhận hoặc bác bỏ báo cáo của Axios vào thời điểm Iran lên tiếng phản đối.
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.
Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.
Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
Vào hôm 23/5, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh “về cơ bản đã được đàm phán xong” và chỉ còn chờ hoàn tất.