Iran, Lebanon cáo buộc Mỹ âm mưu gây bất ổn khu vực

Ngày 3/9, một quan chức Iran cho biết ông đồng ý với Ngoại trưởng Lebanon Adnan Mansour rằng có một "âm mưu của Mỹ chống lại sự ổn định và an ninh khu vực".

Trả lời báo giới tại Lebanon, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Boroujerdi bày tỏ hy vọng rằng "Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hành động sáng suốt và không vội vàng trong quyết định tấn công quân sự nhằm vào Syria" và "Quốc hội Mỹ sẽ kiềm chế và khôn ngoan như vậy để ngăn các hành động đe dọa an ninh khu vực".

Ông Boroujerdi cũng đưa ra bình luận tương tự khi gặp Thủ tướng lâm thời Lebanon Najib Miqati.

Khi tiếp phái đoàn Iran đến thăm, Tổng thống Lebanon Michel Suleiman chỉ ra "những nguy hiểm có thể xảy ra nếu can thiệp quân sự vào" Syria.

Cùng ngày, trong cuộc gặp các đại sứ những nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Điều phối viên Đặc biệt của LHQ về Lebanon Derek Plumbly và đại diện của Liên minh Châu Âu (EU) và Liên đoàn Arập (AL) ở thủ đô Beirut của Lebanon, Tổng thống Suleiman tuyên bố ông phản đối can thiệp quân sự vào Syria và kêu gọi ký kết thỏa thuận chính trị tại quốc gia láng giềng này.


TN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN