Iran có thể truy tìm người đã ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas thay vì tấn công Israel

Iran có thể đang xem xét lại quy mô và hình thức trả đũa Israel sau vụ ám sát lãnh đạo chính trị của Hamas là ông Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô Tehran, nhưng có khả năng Iran sẽ không hủy vụ trả đũa dù các quốc gia Hồi giáo có vẻ không ủng hộ Iran phản ứng quân sự.

Chú thích ảnh
Ảnh cố thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, tại Quảng trường Palestine ở Tehran. Ảnh: AFP

Theo tờ The Guardian ngày 8/8, các nguồn tin của Mỹ và Israel nhận định rằng Iran vẫn đang quyết định về quy mô và phạm vi phản ứng sau áp lực ngoại giao đáng kể nhằm tránh thương vong cho dân thường. Iran có vẻ như sẽ nhắm vào những người chịu trách nhiệm thực hiện vụ ám sát, cụ thể là cơ quan tình báo Israel Mossad và các cơ quan trực thuộc, thay vì dân thường.

Tại một cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tuần này, các thành viên tuyên bố rằng vụ sát hại ông Haniyeh là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của Iran. Nhưng OIC không thể hiện chính thức là ủng hộ Iran tấn công trả đũa Israel. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, ông Ishaq Dar, đã kêu gọi bình tĩnh và kiên trì với con đường ngoại giao, nói rằng cần phải trả thù sau vụ ám sát nhưng không thể rơi vào cuộc chiến trên diện rộng theo kế hoạch của Israel. Ông cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách gài bẫy.

Trong khi đó, ngày 7/8, Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố Israel đã chuẩn bị phòng thủ cũng như tấn công và quyết tâm tự vệ.

Israel đang chuẩn bị cho phản ứng trả đũa từ Iran. Israel cũng dự báo phong trào Hezbollah ở Liban sẽ tấn công để trả thù cho cái chết của thủ lĩnh quân sự đã bị Israel sát hại tại Beirut vào tuần trước.

Các bệnh viện ở miền Bắc Israel và Liban đã chuẩn bị cho khả năng nhận số lượng lớn người bị thương. Các tiểu đoàn tìm kiếm và cứu nạn đã được Israel điều đến các thành phố lớn. Nước này cũng hủy các cuộc tụ tập đông người ngoài trời ở miền Bắc.

Nhưng Israel vẫn chưa áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động dân sự hoặc thay đổi các hướng dẫn khẩn cấp. Israel không muốn đưa ra cảnh báo quá sớm vì Iran hoặc Hezbollah có thể điều chỉnh kế hoạch.

Trong khi đó, một số tờ báo Iran cho rằng quyết định không tấn công trả thù sẽ làm tăng uy tín của Iran trong khu vực và thậm chí Iran sẽ được ghi nhận là đã mang lại hòa bình.

Mỹ cho biết họ đang gửi thông điệp tới Iran rằng tấn công trả đũa sẽ phản tác dụng, tuyên bố đã tập hợp lại liên minh quân sự để bảo vệ Israel giống như hồi tháng 4 – thời điểm Iran tấn công trả đũa Israel vì một vụ việc khác.

Theo thông điệp Mỹ gửi Iran, Israel và Hamas có thể sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, dù chưa có bằng chứng rõ ràng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lần thứ hai gọi điện cho tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để thúc giục ông và Thủ tướng Israel không tham gia vào vòng xoáy bạo lực.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian cho biết Iran sẽ không bao giờ im lặng khi lợi ích và an ninh của mình bị xâm phạm. Ông nói với Tổng thống Macron rằng các nước phương Tây cần làm nhiều hơn nữa để gây áp lực lên Israel. Ông tuyên bố: “Nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn chiến tranh trong khu vực, họ phải Israel ngừng các cuộc tấn công Gaza và chấp nhận lệnh ngừng bắn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cũng đã gửi thông điệp kêu gọi giảm leo thang tới Bộ trưởng Ngoại giao Iran.

Iran tức giận vì Anh, Pháp và Mỹ không lên án vụ ám sát ông Haniyeh. Các nhà ngoại giao Iran cũng không thấy bằng chứng cho thấy Israel sẽ đưa ra nhượng bộ mới về thỏa thuận ngừng bắn. Iran cũng lập luận rằng việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể lên án vụ ám sát có nghĩa là Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện các bước quân sự đơn phương.

Nhưng khi đã hai tuần trôi qua từ khi xảy ra vụ ám sát, các quan chức cho rằng Iran không có ý định kích động cuộc chiến khu vực hoặc gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường bên trong Israel.

Tuy vậy, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ trả lời báo giới và nói rằng Mỹ thấy Iran không có căn cứ chính đáng để tấn công Israel. Quan chức này cảnh báo nếu Iran công khai tấn công Israel sẽ phải đối mặt với hậu quả khá nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của quân đội Mỹ trên tàu sân bay ở Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Mỹ đã triển khai rất nhiều lực lượng quân sự tới Trung Đông và chính quyền Washington muốn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống leo thang có thể xảy ra.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Dưới áp lực ngoại giao của Mỹ, Iran đã thay đổi ý định tấn công Israel?
Dưới áp lực ngoại giao của Mỹ, Iran đã thay đổi ý định tấn công Israel?

Trong những ngày gần đây, chính quyền Mỹ đã vận động thông qua các kênh ngoại giao, tranh thủ các đồng minh Trung Đông để thuyết phục Iran xem xét lại cuộc tấn công quân sự vào Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN