Iran yêu cầu các hãng hàng không tránh không phận, Ai cập và Anh phát cảnh báo

Iran cảnh báo các hãng hàng không tránh không phận nước này do diễn tập quân sự, trong khi Ai Cập và Anh đã chỉ thị cho các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran và Liban.
Chú thích ảnh
Máy bay tấn công không người lái Karrar được trưng bày trong lễ ra mắt tại một học viện quân sự ở thủ đô Tehran, ngày 10/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đài Sputnik (Nga) ngày 7/8, chính quyền Iran đã yêu cầu các hãng hàng không tránh không phận của nước này do diễn tập quân sự.

Cụ thể, đài truyền hình Ai Cập Extra News trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo từ chính quyền Iran yêu cầu tránh các chuyến bay trong không phận do diễn tập quân sự, đồng thời cho biết thông báo đã được gửi đến tất cả các hãng hàng không dân dụng trên thế giới.

Vào cuối ngày 7/8, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập thông báo tất cả các hãng hàng không quốc gia nước này đã được chỉ thị không được vào không phận Iran trong 3 giờ vào sáng 8/8.

"Chính quyền Iran đã thông báo cho tất cả các hãng hàng không đi qua không phận Iran rằng các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 7-8/8, từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút (4 đến 7 giờ GMT) ngày 7/8 và từ 4 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ 30 phút sáng (1 đến 4 giờ 30 phút, giờ GMT) ngày 8/8", Bộ trên cho biết trong tuyên bố.

Mark Zee, người sáng lập OPSGROUP - một tổ chức thành viên chia sẻ thông tin rủi ro chuyến bay, cho biết chỉ thị mới áp dụng cho tất cả các hãng hàng không Ai Cập, bao gồm các hãng bay thuê chuyến và các hãng hàng không nhỏ hơn khác.

Cùng ngày Reuters đưa tin, Anh đã yêu cầu các hãng hàng không tránh không phận Iran và Liban trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực sau vụ ám sát các thành viên cấp cao của Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban.

Khuyến cáo của Anh đối với các hãng hàng không về tránh không phận Liban được đưa ra vài giờ sau khi Ai Cập chỉ thị cho tất cả các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran.

Nhiều hãng hàng không trên toàn cầu đang sửa đổi lịch trình để tránh không phận Iran và Liban trong khi cũng hủy các chuyến bay đến Israel và Liban.

Các chuyến bay qua các vùng xung đột đã trở thành vấn đề an toàn nổi cộm của ngành này cách đây một thập kỷ sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Hãng hàng không United Airlines có trụ sở tại Mỹ cho biết các chuyến bay của hãng đến Tel Aviv, vốn đã bị tạm dừng vào ngày 31/7 do lo ngại về an ninh, vẫn bị đình chỉ. "Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ tập trung vào sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn khi chúng tôi quyết định thời điểm tiếp tục dịch vụ", hãng hàng không này nêu rõ.

Hãng hàng không Delta Air Lines cũng đã tạm dừng các chuyến bay giữa New York và Tel Aviv cho đến ngày 31/8.

Singapore Airlines đã ngừng bay qua không phận Iran vào cuối tuần trước và đang sử dụng các tuyến bay thay thế, nói rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu của hãng.

Hôm 4/8, chính quyền Jordan đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không hạ cánh tại các sân bay của mình mang theo nhiên liệu dự phòng đủ dùng 45 phút.

Các quốc gia trong khu vực, trong đó có Jordan, đã đóng cửa không phận vào đầu năm nay trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ về các cuộc tấn công trên không vào Israel.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.