Dưới áp lực ngoại giao của Mỹ, Iran đã thay đổi ý định tấn công Israel?

Trong những ngày gần đây, chính quyền Mỹ đã vận động thông qua các kênh ngoại giao, tranh thủ các đồng minh Trung Đông để thuyết phục Iran xem xét lại cuộc tấn công quân sự vào Israel.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Chính quyền Mỹ đang nỗ lực tránh leo thang xung đột ở Trung Đông bằng cách thuyết phục Iran xem xét lại quyết định tấn công Israel. Như tờ Politico đưa tin, trích dẫn lời các quan chức Mỹ, Iran đang dần bị thuyết phục về vấn đề này.

“Chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã làm việc thông qua các kênh ngoại giao trong những ngày gần đây, thu hút các đồng minh Trung Đông để thuyết phục Iran xem xét lại cuộc tấn công quân sự vào Israel. Hai quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ đã cảnh báo Iran rằng một cuộc tấn công lớn sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa hai nước”, Politico lưu ý.

Mỹ cũng kêu gọi Iran xem xét lại phản ứng của mình đối với vụ nổ khiến thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng ở Tehran tuần trước. Các quan chức Nhà Trắng đã truyền đạt thông điệp tới Tehran rằng nếu vụ việc là do một hoạt động bí mật của Israel gây ra, không phải là một phần của một cuộc tấn công lớn hơn và không gây thương vong bất kỳ người Iran nào, thì Tehran nên xem xét lại kế hoạch tấn công quân sự vào Israel.

“Các quan chức Mỹ cho biết, hiện nay Tehran đang ngày càng chấp nhận quan điểm của Washington, sau khi ban đầu phủ nhận… Mỹ dự đoán Iran sẽ đáp trả theo cách nào đó đối với vụ ám sát ông Haniyeh, nhưng Tehran dường như đã chia sẻ quan điểm hoà giải trên và Washington không cho rằng một cuộc tấn công vào Israel sẽ xảy ra trong tương lai gần”, Politico viết.

Các phương tiện truyền thông trước đó đưa tin: Mỹ không có thông tin rõ ràng về thời điểm Iran có thể thực hiện cuộc tấn công trả đũa. Lúc đầu, cuộc tấn công được dự báo xảy ra vào đầu tuần này, nhưng đã không diễn ra.  

Trong khi đó tờ Washington Post ngày 7/8 cũng đưa tin rằng Iran có thể đang xem xét lại cuộc tấn công lớn vào Israel sau khi Mỹ phô trương sức mạnh. Theo nguồn tin này, Mỹ đã gửi những thông điệp mạnh mẽ tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng không nên cản trở các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận con tin, cũng như các thông điệp, thông qua các đối tác khu vực, tới Iran kêu gọi kiềm chế trong phản ứng của mình.

Ngoài ra, để thể hiện sức mạnh, Mỹ đã gửi thêm nhiều tàu chiến đến khu vực này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel.

Tuy nhiên, kênh CNN ngày 8/8 tiết lộ lực lượng Hezbollah ở Liban có thể tấn công Israel mà không cần chờ Iran. Khi căng thẳng leo thang sau các vụ ám sát, nhóm này dự kiến ​​sẽ sớm hành động, bất chấp sự do dự của Iran.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).