Indonesia lên kế hoạch khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno ngày 22/3 cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị kế hoạch từng bước khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Việc chuẩn bị này đi kèm với việc mở rộng cơ sở cấp thị thực (VOA) cho du khách nước ngoài từ 42 quốc gia thay vì 23 quốc gia trước đây.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trên tàu hỏa ở Bogor, Tây Java, Indonesia, ngày 14/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Sandiaga, trong vài tháng tới, Indonesia sẽ đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường và để thực hiện được, cần có mọi sự hỗ trợ. Nếu kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr diễn ra suôn sẻ, quá trình đưa cuộc sống trở lại bình thường cần được tiếp tục và mở rộng hơn nữa các hoạt động kinh tế trong cộng đồng.

Ngoài việc mở rộng VOA, Chính phủ Indonesia đã quyết định mở rộng chính sách không kiểm dịch trên toàn Indonesia, theo đó, khách du lịch chỉ cần xét nghiệm PCR khi nhập cảnh.

Trong tháng lễ Ramadan, người dân có thể được đi cầu nguyên với ít hạn chế hơn. Trong khi đó, chính phủ sẽ vẫn áp dụng các quy trình chăm sóc sức khỏe, đảm bảo việc người dân tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19, cũng như đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường. 

Đây là một phần của trật tự kinh tế mới mà Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia tích cực thúc đẩy. Nhà chức trách Indonesia lưu ý, trong quá trình chuyển đổi, nước này cần chuẩn bị đối mặt với nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tiếp tục xuất hiện. Các công việc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý III/2022.

Đình Ánh (TTXVN)
Khảo sát mới về kháng thể chống COVID-19 tại Indonesia
Khảo sát mới về kháng thể chống COVID-19 tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một cuộc khảo sát huyết thanh được thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12/2021 cho thấy 86,6% người Indonesia trên 1 tuổi có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN