Indonesia sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 100% dân số thuộc diện tiêm chủng trong tháng 3

Chính phủ Indonesia đặt quyết tâm cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân số thuộc diện tiêm chủng vào cuối tháng 3 này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Surakarta, Trung Java, Indonesia, ngày 18/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTTXVN tại Jakarta dẫn số liệu của chính phủ Indonesia cho biết, tính đến ngày 5/3, ít nhất 92% trong tổng số hơn 208 triệu dân trong diện tiêm chủng ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, 70,7% dân số mục tiêu cũng đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine.

Người phát ngôn Bộ Y tế Siti Nadia Tarmizi nhấn mạnh rằng, mục tiêu cuối cùng của chính phủ Indonesia là hoàn tất tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số, cũng như tiến hành tiêm liều tăng cường cho các đối tượng trong vòng 3 tháng sau mũi tiêm thứ hai.

Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới với hơn 273 triệu người. Cuối năm ngoái, chính phủ nước này đã mở rộng chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6-11 tuổi và tin rằng sẽ đạt miễn dịch cộng đồng khi 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 6/3, Indonesia ghi nhận tổng cộng 5.748.725 ca mắc COVID-19, trong đó có 150.172 trường hợp tử vong và 5.122.602 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.