IMF cảnh báo về rủi ro của tiền số Bitcoin

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo tiền số Bitcoin luôn ẩn chứa nhiều rủi ro với người sử dụng, đặc biệt khi El Salvador chuẩn bị xây một thành phố lấy vốn từ Bitcoin. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: Reuters

Trong thông báo ngày 22/11, IMF cho hay mặc dù các loại tiền kỹ thuật số có tiềm năng để giúp hệ thống thanh toán hoạt động hiệu quả hơn, những quyết định của El Salvador về việc công nhận Bitcoin là một tiền tệ hợp pháp rất mạo hiểm. 

“Dựa trên sự biến động mạnh về giá của Bitcoin, sử dụng nó làm tiền hợp pháp sẽ dẫn đến rủi ro đáng kể trong việc bảo vệ người tiêu dùng, tính toàn vẹn tài chính và sự ổn định tài chính”, cơ quan tài chính toàn cầu này nhấn mạnh. 

El Salvador đã thông qua điều luật cho phép Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp chính thức cùng với đôla Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền số. Chính phủ quốc gia Trung Mỹ này kể từ đó đã hỗ phát hành hệ thống ví điện tử có tên Chivo cho phép người dân thanh toán bằng Bitcoin, cũng như chuyển đổi các đồng tiền kỹ thuật số thành đô la Mỹ.

Mặc dù IMF công nhận hệ thống này có thể tăng cường tài chính toàn diện và hỗ trợ tăng trưởng", song vẫn kêu gọi El Salvador đưa ra các biện pháp pháp lý bổ sung để bảo vệ người tiêu dùng, cũng như chống nạn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Lời cảnh báo của IMF được đưa ra ít ngày sau khi El Salvador công bố kế hoạch xây dựng “Thành phố Bitcoin” đầu tiên của thế giới. Dự án này sẽ lấy vốn ban đầu từ các trái phiếu liên quan đến tiền Bitcoin. 

Theo đó, thành phố này sẽ được xây gần núi lửa Conchagua, đầy đủ khu thương mại, dân cư, giải trí, cũng như sân bay và những tiện ích đô thị hiện đại khác. 

Đợt chào bán trái phiếu đầu tiên được ấn định vào năm 2022, với kế hoạch xây dựng sẽ bắt đầu khoảng hai tháng sau khi nguồn tài chính được đảm bảo.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (theo RT)
Mãn nhãn cảnh Hải quân đánh bộ Nga luyện bắn súng giữa trời băng giá
Mãn nhãn cảnh Hải quân đánh bộ Nga luyện bắn súng giữa trời băng giá

Lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã tập trận chiến lược tại vùng Bắc Cực băng giá, nhằm tôi luyện kỹ năng chiến đấu trên bộ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN