Nga nghi ngờ Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để khơi mào cuộc chiến tại Donbass

Việc quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng do Mỹ cung cấp nhằm chống lại lực lượng dân phòng ở Donbass làm tăng nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột đẫm máu tại khu vực – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo.
Chú thích ảnh
Lính Mỹ phóng tên lửa Javelin trong chiến dịch can dự quân sự ở Iraq. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới ngày 22/11, ông Lavrov cho biết thông tin về việc binh sĩ chính quyền Kiev triển khai tên lửa Javelin do Mỹ chế tạo ở miền đông Ukraine là diễn biến đáng quan ngại. “Trong vài tuần gần đây, chúng ta thấy một loạt những thay đổi về tuyên bố của giới lãnh đạo Ukraine, nhất là về quân sự. Đó là điều rất nguy hiểm, tạo nguy cơ kích hoạt xung đột”, Ngoại trưởng Nga nói. Theo ông, leo thang về ngôn từ có thể dẫn đến hành vi gây hấn trên thực địa.

Bình luận trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi tạp chí Military Times (Mỹ) cho công bố bài phỏng vấn với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, ông Kirill Budanov, với lời tiết lộ binh lính Ukraine đã thử nghiệm và sử dụng tên lửa Javelin tại Donbass.

Theo các nhà phân tích, Mỹ viện trợ vũ khí phi sát thương và bán đạn cho Ukraine. Nhưng nhiều khả năng loại tên lửa này được chuyển giao theo diện cho tặng, hoặc bán với giá rẻ. Đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Mỹ đã cảnh báo Washington rằng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine có thể sẽ hủy hoại bất kỳ tia hy vọng nào về tạo lập hòa bình ở Donbass.

Xuất hiện tín hiệu leo thang đối đầu ở miền đông Ukraine, với việc các bên liên quan cáo buộc lẫn nhau làm phức tạp tình hình. Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây đều cảnh báo về các hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine. Ông Kyrylo Budanov, cho rằng có hơn 90.000 lính Nga đang tập trung ở biên giới để chuẩn bị tấn công vào đầu năm 2022.

Về phần mình, Nga kiên quyết bác bỏ luận điểm này. "Sự cuồng loạn này đang bị đẩy lên. Chúng tôi bị cáo buộc bởi hoạt động quân sự bất thường trên lãnh thổ của mình bởi chính những người đã đưa các lực lượng vũ trang vượt đại dương đến đây. Đó chính là Mỹ" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 21/11.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Quân đội Mỹ tuyên bố 97% số tàu tìm cách vượt eo biển Hormuz không bị vũ khí Iran đánh trúng, đồng thời khẳng định Tehran không đạt mục tiêu phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo hai siêu tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy.

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập trong nhiều năm qua.