Hoàng thân Campuchia thành lập đảng mới và tham gia tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 16/3, Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh đã tuyên bố thành lập đảng “Cộng đồng Bảo hoàng” và tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.

Trong thông cáo báo chí sau buổi lễ với sự tham gia của 300 người ủng hộ, Hoàng thân Ranariddh cho biết tôn chỉ của đảng là “Quân chủ, Tôn giáo và Quốc vương” với mục đích tập hợp các lực lượng bảo hoàng, những người theo chủ nghĩa dân tộc tự do để giải quyết các vấn đề của đất nước, thống nhất dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phát triển đất nước, đưa Campuchia trở thành nhà nước thật sự theo pháp luật.

Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh. Ảnh: AFP


Người ủng hộ đã nhất trí chọn Hoàng thân Norodom Ranariddh (70 tuổi), con trai của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, làm Chủ tịch đảng mới. Tuy nhiên, đảng Cộng đồng Bảo hoàng cần được sự chuẩn y của Bộ Nội vụ Campuchia. Hoàng thân Ranariddh cho biết sẽ nộp đơn xin thành lập đảng mới lên Bội Nội vụ trong ngày 17/3.

Hoàng thân Ranariddh hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni. Ông cũng từng giữ chức Thủ tướng danh dự và từng là Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Tuy nhiên, ông đã 2 lần rời chính trường vào tháng 10/2008 và tháng 8/2012 sau khi trở lại chính trường hồi tháng 12/2010.


TTXVN/Tin tức

Hai đảng Campuchia quyết định đàm phán
Hai đảng Campuchia quyết định đàm phán

Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã quyết định tham gia cuộc đàm phán diễn ra vào sáng 17/3 tới với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN