Hàng chục nghìn ca tử vong do phải chờ khám bệnh ở Canada

Một báo cáo mới đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng số ca tử vong trong danh sách chờ khám bệnh ngày càng tăng ở Canada.

Chú thích ảnh
Người dân Canada phải chờ đợi quá lâu ở phòng cấp cứu. Ảnh: iedm.org

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, báo cáo của tổ chức nghiên cứu chính sách công SecondStreet.org cho biết ít nhất 23.746 bệnh nhân đã tử vong tại Canada trong khi chờ phẫu thuật hoặc các thủ thuật chẩn đoán từ tháng 4/2024 - 3/2025. Con số này tăng 3% so với năm trước và nâng tổng số ca tử vong trong danh sách chờ được báo cáo kể từ năm 2018 lên hơn 100.000 ca.

Báo cáo nêu rõ tỉnh bang Ontario ghi nhận số ca tử vong trong danh sách chờ khám bệnh ở mức cao nhất, với 10.634 ca. Quebec đứng thứ hai với 6.290 ca, tiếp theo là British Colombia với 4.620 ca. Các tỉnh bang nhỏ hơn ghi nhận số ca ở mức ít hơn bao gồm Nova Scotia (727), Newfoundland và Labrador (542), Saskatchewan (419), Đảo Hoàng tử Edward (178) và New Brunswick (121).

Phần lớn các ca tử vong nói trên xảy ra ở những bệnh nhân đang chờ các thủ thuật có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như phẫu thuật hông và đầu gối, phẫu thuật đục thủy tinh thể và chụp Cộng hưởng từ (MRI), nhưng một nhóm nhỏ đáng kể liên quan đến các can thiệp có khả năng cứu sống bao gồm phẫu thuật tim và điều trị ung thư.

Chỉ riêng dữ liệu tim mạch của tỉnh bang Ontario đã cho thấy 355 ca tử vong trong số những bệnh nhân đang chờ phẫu thuật tim. Trong ít nhất 90 trường hợp, bệnh nhân đã chờ đợi quá thời hạn khuyến nghị hoặc hơn 90 ngày. Thời gian chờ đợi liên quan đến một số ca tử vong được ghi nhận dao động từ dưới một tuần đến gần 9 năm.

Tổ chức SecondStreet.org lưu ý rằng ngay cả việc chờ đợi các thủ thuật "không cứu sống" cũng có thể làm thay đổi cuộc sống. Ví dụ, những bệnh nhân đang chờ phẫu thuật đục thủy tinh thể có thể mất thị lực, trong khi những người đang chờ thay khớp thường sống ít vận động, làm tăng nguy cơ té ngã, cục máu đông hoặc các biến chứng khác.

Báo cáo của SecondStreet.org chỉ ra rằng vấn đề không phải là kinh phí mà là do chính sách. Canada vẫn là một trong những quốc gia chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, với 244 tỷ CAD (gần 173,9 tỷ USD) chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ năm 2024 đến năm 2025 đã đạt mức cao kỷ lục, chi tiêu bình quân đầu người tăng gấp 3 lần lên 5.943 CAD so với giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, chi tiêu cao không đồng nghĩa với việc cải thiện hiệu suất. Việc thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng, cùng với tỷ lệ giường bệnh và các thiết bị y tế thấp đã khiến thời gian chờ đợi ngày càng dài hơn.

SecondStreet.org cho biết những phát hiện mới nói trên dựa trên các yêu cầu về quyền tự do thông tin (FOI) được gửi đến hơn 40 cơ quan y tế cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Báo cáo của tổ chức này cảnh báo rằng một số khu vực pháp lý chỉ cung cấp một phần dữ liệu, trong khi tỉnh bang Alberta và một số khu vực của tỉnh bang Manitoba không cung cấp dữ liệu nào, nghĩa là số ca tử vong do phải chờ khám bệnh thực tế có thể cao hơn.

Thanh Hải (TTXVN)
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, ngày 6/11, tại xã biên giới Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, các đơn vị quân y của Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang và quân y Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh và người dân thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN