Hàn Quốc nối lại hoạt động dạy học trực tiếp từ tuần tới

Lần đầu tiên trong gần 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hàn Quốc sẽ nối lại việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học vào tuần tới sau khi kỳ thi đầu vào đại học kết thúc.

Chú thích ảnh
Học sinh tới trường tại Cheongju, Hàn Quốc ngày 3/6/2020. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hãng Yonhap dẫn thông báo phát ngày 19/11 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết nhằm thực hiện kế hoạch "Sống chung với COVID-19" của chính phủ, toàn bộ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học sẽ quay trở lại trưởng học từ ngày 22/11. Bộ Giáo dục cho biết sẽ hỗ trợ tài chính và nhân lực cho các trường tại vùng đô thị Seoul, khu vực vốn chứng kiến diễn biến dịch nghiêm trọng hơn, nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Ngoài ra, chính quyền các địa phương được phép điều chỉnh kế hoạch học trực tiếp tùy theo diễn biến dịch tại địa phương. 

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae cho hay chính phủ cũng sẽ cân nhắc các biện pháp khuyến khích sinh viên tiêm vacicne. Số ca mắc COVID-19 ở  nhóm thanh thiếu niên Hàn Quốc gia tăng do tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo thống kê, thanh thiếu niên chiếm tới 15,4% trong tổng số ca mắc mới trong tuần cuối cùng của tháng 10, tăng so với mức 11% của tuần đầu tiên của tháng.

Hồi đầu tháng 11, Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch theo giai đoạn đầu tiên của kế hoạch gồm 3 giai đoạn nhằm đưa cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường mới. Giới chức ngành giáo dục nước này đã quyết định nối lại việc học tập trực tiếp sau khi kỳ thi kiểm tra năng lực học tập Đại học (CSAT - College Scholastic Ability Test) kết thúc vào ngày 18/11.

Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc trong những ngày qua rất phức tạp. Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch Hàn Quốc cùng ngày cho biết nước này bước sang ngày thứ 3 liên tiếp có số ca mắc mới trên mức 3.000 ca. Đáng chú ý, vùng đô thị Seoul chiếm tới 80,3% số ca lây nhiễm mới này. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Du lịch Philippines Berna Puyat thông báo sẽ sớm mở cửa đón tiếp du khách quốc tế trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị kế hoạch mở cửa một phần đối với các du khách đã hoàn thành tiêm chủng.

Bà Puyat cho biết biên giới sẽ sớm mở của trở lại, song không cung cấp thời gian cụ thể. Bà nhấn mạnh việc cho phép các du khách từ các nước hoặc vùng lãnh thổ trong danh sách xanh, tức là có tỷ lệ tiêm chủng cao và ít có nguy cơ về dịch bệnh,  sẽ góp phần thúc đẩy sự hồi phục kinh tế. Theo Chính phủ Philippines, hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp vào vùng xanh, trong đó có Trung Quốc, Indonesia và Zimbabwe. 

Du lịch là lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế Philippines, chiếm tới gần 13% GDP của nước này trong năm 2019. Ước tính hơn 8 triệu lượt du khách nước ngoài đã đến Philippines vào năm 2019, song con số này đã giảm 82%, xuống gần 1,5 triệu lượt khách vào năm ngoái. 

Trong những tuần qua, chính phủ đã nới lỏng dần một số biện pháp kiểm soát dịch khi số ca mắc theo ngày tại Philippines đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm và tỷ lệ tiêm chủng gia tăng. Cho đến nay, khoảng 33% trong tổng số 110 triệu dân nước này đã hoàn thành tiêm chủng.

Thanh Hương (TTXVN)
Hàn Quốc trước nguy cơ phải tạm dừng kế hoạch 'Sống chung với COVID-19'
Hàn Quốc trước nguy cơ phải tạm dừng kế hoạch 'Sống chung với COVID-19'

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/11, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức trên 3.000 ca ngày thứ ba liên tiếp, trong khi các ca bệnh nặng tăng liên tục và nguồn lực y tế bị quá tải. Tình hình này khiến cơ quan y tế Hàn Quốc đang phải tính đến việc tạm dừng kế hoạch "Sống chung với COVID-19".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN