Hai phe xung đột ở miền Đông Ukraine hoãn kế hoạch rút quân giai đoạn cuối

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực SNG, quân đội Chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã hoãn giai đoạn rút quân cuối cùng ở miền Đông Ukraine dự kiến diễn ra ngày 4/11, động thái làm chậm lại cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tại khu vực Shyrokyne ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh trên sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel làm trung gian. Tuần trước, các bên đã hoàn tất giai đoạn rút quân và khí tài khỏi khu vực tiền tuyến chủ chốt Zolote-4 ở miền Đông Ukraine. Dự kiến, hai bên sẽ bắt đầu đợt rút quân tương tự ở làng Petrivske thuộc tỉnh Donetsk trong ngày 4/11. Tuy nhiên, phía chính quyền Kiev cho biết kế hoạch không thể thực hiện do lực lượng đòi độc lập vi phạm lệnh ngừng bắn và Kiev sẽ hoãn việc rút quân đến ngày 8/11.

Phát biểu trước báo giới tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho rằng cần ngừng bắn hoàn toàn trong 7 ngày trước khi việc rút quân có thể bắt đầu. Phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Ageev cho biết hạn chót ngày 8/11 sẽ được tuân thủ "trừ khi không có những đợt bắn phá mới". Trước đó, các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ghi nhận những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn gần Petrivske vào ngày 30/10.                 

Việc rút quân ở miền Đông Ukraine vốn được xem là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người kể từ năm 2014 tới nay.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh theo thể thức Normandy nhằm giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Lần gần nhất hội nghị thượng đỉnh của nhóm Normandy về tình hình Ukraine được tiến hành là vào năm 2016 tại Berlin (Đức).

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc mở rộng trợ cấp nuôi con lên tới 200.000 won/tháng

Hàn Quốc mở rộng trợ cấp nuôi con lên tới 200.000 won/tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/9, Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc công bố quyết định bỏ giới hạn thu nhập trong chương trình trợ cấp nuôi con trả trước dành cho các gia đình đơn thân. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 29/10, mở rộng phạm vi hỗ trợ cho tất cả các gia đình đơn thân chưa nhận được khoản trợ cấp từ cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng, bất kể mức thu nhập.

Ấn tượng chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris

Ấn tượng chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam, với chương trình nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm ảnh và không gian Chợ Quê, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris ngày 19/9 đã thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và công chúng Pháp tham dự.