Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai bắt đầu rút quân khỏi khu vực miền Đông

Ngày 29/10, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko thông báo với truyền thông nước này rằng cả lực lượng chính phủ và lực lượng ly khai đều bắt đầu rút quân và khí tài khỏi khu vực tiền tuyến chủ chốt Zolote-4 ở miền Đông.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tham gia một sự kiện ở Mariupol, miền Đông Nam Ukraine tháng 6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Prystaiko cho biết hoạt động này đã bắt đầu diễn ra trước đó cùng ngày.

Việc rút quân ở miền Đông Ukraine, bị trì hoãn trong vài tuần qua, được coi là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của trên 13.000 người kể từ năm 2014 tới nay. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã thăm khu vực miền Đông. 

Theo thỏa thuận Minsk từ năm 2016, quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine sẽ phải bắt đầu rút quân tại vùng ranh giới để lập nên ba vùng an toàn ở đây - một trong những điều kiện bắt buộc để tiến hành hội nghị thượng đỉnh của nhóm "Bộ Tứ Normandy".

Ngày 2/10, Nhóm Tiếp xúc ba bên giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu - OSCE) đã nhất trí về thời gian bắt đầu rút quân vào ngày 7/10. Tuy nhiên, đến thời hạn này, quân đội Ukraine đã không thực hiện việc rút quân khỏi một số vùng chiến sự theo thỏa thuận mà Nhóm Tiếp xúc đạt được như một điều kiện để nối lại đàm phán của nhóm "Bộ Tứ Normandy".

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Latvia, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Pristaiko thông báo và giải thích rằng quyết định rút quân sẽ được đưa ra nếu trong 7 ngày (từ ngày 2/10) không xảy ra nổ súng tại vùng ranh giới, song vài ngày gần đến thời điểm này, tiếng súng đã vang lên tại một số khu vực dân cư. Do đó, phía Ukraine quyết định hoãn ngày rút quân như thỏa thuận. 

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.