LHQ kêu gọi các bên tham chiến ở Đông Ukraine đảm bảo an toàn cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary A. DiCarlo ngày 30/10 đã kêu gọi các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine cần kiềm chế để bảo đảm an toàn cho người dân, sau khi số người thiệt mạng do mìn và các chất nổ tăng vọt trong những tuần qua.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine trong cuộc xung đột với lực lượng đòi độc lập ở gần làng Krymske thuộc tỉnh Lugansk. Ảnh: AFP/TTXVN

Trình bày trước 15 thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, bà Rosemary A. DiCarlo cho rằng tình hình thù địch leo thang tiếp diễn khó lường ở khu vực này đang khiến an ninh tại đây ngày càng bất ổn.

Theo bà, những thỏa thuận ngừng bắn của các bên với lý do để đảm bảo vụ mùa hay để học sinh quay trở lại trường đầu năm học đạt được nhờ thương thảo của 3 bên là Ukraine, Nga và Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) đã cho thấy hoàn toàn có thể giảm bớt ảnh hưởng của những cuộc xung đột đối với cuộc sống của người dân nếu các bên “có đủ thiện chí chính trị và cam kết thực sự”.

Bà Rosemary A. DiCarlo kêu gọi các bên liên quan ngừng ngay việc sử dụng vũ khí hạng nặng ở những khu vực đông dân cư và bảo vệ các công trình hạ tầng dân sự. Bà cũng đề cập những báo cáo về căng thẳng gia tăng ở vùng biển Azov và nhấn mạnh tầm quan trọng của Thỏa thuận Minsk đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua về các giải pháp hướng tới hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Theo số liệu thống kê của LHQ, kể từ tháng 2/2014 khi tình hình tại Ukraine chuyển từ giai đoạn khủng hoảng chính trị sang đối đầu bạo lực, các cuộc xung đột đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 dân thường, trong khi khoảng 3,5 triệu người đang phải sống dựa hoàn toàn vào hỗ trợ nhân đạo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.