Xung đột ở miền Đông Ukraine khiến hơn 2.500 người thiệt mạng

Hãng thông tấn Tân Hoa dẫn thông tin từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, tính đến ngày 5/12/2017, hơn 2.500 dân thường đã thiệt mạng và khoảng 9.000 người bị thương tại khu vực miền Đông Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 4/2014.
Xung đột ở miền Đông Ukraine khiến hơn 2.500 người thiệt mạng ảnh 1

Các quan sát viên thuộc Tổ chức OSCE điều tra tại một ngôi nhà bị phá hủy sau một vụ nã pháo ở Avdiivka, Ukraine ngày 25/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo OCHA, khoảng 200.000 người sống dọc chiến tuyến giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai thường xuyên hứng chịu cảnh tên rơi đạn lạc, thiệt mạng và mất nhà cửa.

Khoảng 1.500 cuộc đụng độ giữa hai bên diễn ra mỗi tháng khiến cuộc sống của người dân luôn bị đe dọa.

Cùng ngày, phái đoàn giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, có ít nhất 400 dân thường thương vong do các cuộc xung đột trong năm 2017.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.