Hà Lan huy động quân đội hỗ trợ các bệnh viện

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hà Lan hiện đang huy động quân đội hỗ trợ các bệnh viện khi mà số ca nhiễm mới tăng đột biến và các giường bệnh đã chật kín. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 24/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Với sự hỗ trợ của 50 bác sĩ quân y, bệnh viện UMC Utrecht của Hà Lan đã lập một khu chăm sóc thứ hai dành cho bệnh nhân COVID-19. Điều phối viên trong lĩnh vực hỗ trợ quân đội của Hà Lan cho biết khu chăm sóc mới này sẽ giúp tăng số lượng gường bệnh cho bệnh nhân COVID-19. Đây là lần thứ hai, Hà Lan huy động quân y hỗ trợ bệnh viện UMC Utrecht ở miền Trung nước này trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên là từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021. 

Tuy nhiên, cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi mà số ca nhiễm mới đã tăng vọt với hơn 20.000 ca mỗi ngày bất chấp tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 khá cao cùng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó có đóng cửa tất cả các cửa hàng, quán bar và nhà hàng từ 17h hằng ngày. Các bệnh viện ở Hà Lan hiện đang rơi vào tình trạng quá tải trong bối cảnh có 2.143 người phải nhập viện vì COVID-19, trong đó 611 ca phải điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt, chiếm khoảng 59% số giường bệnh ở các khoa điều trị tích cực. Thậm chí, các hoạt động khám chữa bệnh không khẩn cấp cũng phải hoãn lại vì bệnh nhân COVID-19 đã chật kín các khu khám bệnh. 

* Ngày 6/12, chính quyền vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico của Mỹ thông báo siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh với khách du lịch nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, đặc biệt sau khi biến thể Omicron xuất hiện. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, an ninh y tế đã được tăng cường tại sân bay quốc tế Isla Verde khi dòng người từ bên ngoài, chủ yếu là Mỹ, đến Puerto Rico tăng lên vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo đó, từ nay cho tới ngày 18/3/2022, du khách từ khu vực Caribe đến đảo này buộc phải đeo khẩu trang tại các cảng hàng không và sẽ đối mặt với khoản phạt lên tới 3.000 USD nếu không tuân thủ quy định này.

Tất cả những người nhập cảnh vào Puerto Rico, đã tiêm hay chưa tiêm vaccine phòng bệnh, đều phải khai báo y tế để giúp cơ quan chức năng duy trì việc theo dõi các triệu chứng thông qua hệ thống có tên Sara Alert. Ngoài ra, những người chưa tiêm vaccine còn phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi đặt chân đến vùng lãnh thổ này. Trong trường hợp không xuất trình kết quả xét nghiệm PCR, những hành khách này sẽ phải làm xét nghiệm tại Puerto Rico trong vòng 48 giờ từ thời điểm xuống máy bay.

Kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên hồi tháng 3/2020, Puerto Rico đã ghi nhận 3.273 ca tử vong do COVID-19. Mặc dù chưa có báo cáo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron, nhưng giới chức y tế vùng lãnh thổ này nhận định sự xuất hiện của biến thể mới tại đây chỉ là vấn đề thời gian, nhất là khi Omicron đã được phát hiện tại Mỹ. 

* Từ ngày 4/12 tới, tất cả du khách quốc tế từ 18 tuổi trở lên đều phải xuất trình giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 khi nhập cảnh Colombia. Trong thông báo ngày 6/12, Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết những người trưởng thành ở Colombia cũng phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng đầy đủ để được vào các cơ sở công lập.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Medellin, Colombia, ngày 7/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Y tế Colombia, số ca mắc mới tại nước này liên tục tăng, tỷ lệ dương tính tại một số khu vực vẫn cao hơn 10%. Mặc dù chương tình tiêm chủng đại trà đang giúp cuộc sống dần trở lại bình thường, nhưng những tỉnh/ thành phố có tỷ lệ bệnh nhân phải điều trị tích cực cao hơn 85% vẫn chưa thể tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Bộ trên khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định vệ sinh dịch tễ như sử dụng khẩu trang đúng cách và liên tục, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước để ngăn chặn virus lây lan. 

Cùng ngày 6/12, Panama cho biết đã triển khai tiêm hơn 200.000 liều vaccine tăng cường trên toàn quốc trong vòng 1 tuần. Tất cả những người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ được 6 tháng đều có thể tiêm liều tăng cường với vaccine của hãng Pfizer/BioNTech, kể cả những người trên 55 tuổi và có bệnh nền. Báo cáo hằng ngày của Chương trình Tiêm chủng mở rộng Panama cho thấy nước này đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch tiêm chủng, với hơn 3 triệu người đã được bảo vệ với ít nhất một liều vaccine. 

Trong khi đó, tính đến ngày 6/12, Nicaragua cũng đã hoàn thành việc tiêm chủng cho 4.420.000 người, tương đương 68% dân số đủ điều kiện tiêm chủng, bao gồm cả trẻ em trên 2 tuổi. Quốc gia Trung Mỹ này hiện đang sử dụng vaccine do Nga và Cuba sản xuất.

Trần Quyên - Mai Phương (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 6/12: Indonesia khống chế thành công đại dịch; Campuchia bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 10 nước châu Phi
COVID-19 tại ASEAN hết 6/12: Indonesia khống chế thành công đại dịch; Campuchia bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 10 nước châu Phi

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 6/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 20.416 ca mắc mới COVID-19 và 378 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện đã trên 14.200.000 trường hợp và 294.612 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN